Giá trị thực cuộc chiến Mỹ tại Afghanistan 2018

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 6/2 đã nói với các nhà lập pháp quốc hội rằng cuộc chiến tại Afghanistan sẽ tốn tới hàng chục tỷ USD trong năm nay.

Theo The Hill, đưa ra phát biểu trên trong một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Randall Schriver - Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, con số này bao gồm khoảng 13 tỷ USD cho các lực lượng Hoa Kỳ đóng tại Afghanistan, 5 tỷ USD cho các lực lượng Afghanistan, 780 triệu USD để viện trợ kinh tế và phần còn lại hỗ trợ hậu cần.

Các nhà lập pháp Mỹ trước đó đã chỉ trích kế hoạch ngân sách 2018 và đặt câu hỏi liệu kế hoạch của chính quyền Trump có buộc Taliban phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình và chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan hay không – cuộc chiến hiện đã bước sang năm thứ 17.

Chính ông Trump dường như đã làm suy yếu nguyên tắc cơ bản này khi bác bỏ khả năng đàm phán với nhóm khủng bố nói trên.

Vài ngày sau khi Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom xe giết chết khoảng 100 người ở Kabul, ông Trump tuyên bố “sẽ không có đàm phán với Taliban. Chúng tôi sẽ không nói chuyện với Taliban.”

Tháng 8 năm ngoái, ông Trump cho biết sẽ triển khai thêm quân đội Hoa Kỳ đến Afghanistan trong một chiến lược mới để đào tạo, hỗ trợ và tư vấn cho lực lượng Afghanistan. Kế hoạch này không có thời hạn kết thúc và đã tăng số quân Mỹ tại nước này từ 8.400 lên 14.000.

Thượng nghị sĩ Rand Paul chỉ trích rằng hàng tỷ người đang "bị ném xuống một cái hầm ở Afghanistan", trong khi người Afghanistan "dường như vẫn không có khả năng tự bảo vệ mình."

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Bob Corker lại cho rằng chiến lược của chính quyền này "tốt hơn" so với chính quyền của Tổng thống Obama, vì không giới hạn một lịch trình thời gian và có nhiều động thái gây sức ép lên Pakistan để ngừng hỗ trợ cho các nhóm khủng bố Afghanistan.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/gia-tri-thuc-cuoc-chien-my-tai-afghanistan-2018-280468.html