Giá trị đơn hàng tại hội chợ lớn nhất Bangladesh tăng vọt trong năm 2019

Tại Hội chợ thương mại quốc tế Dhaka (DITF) lớn nhất Bangladesh lần thứ 24 vừa kết thúc ngày 9/2, các nhà xuất khẩu nước này đã nhận được các đơn hàng trị giá khoảng 2 tỷ taka (23,8 triệu USD) từ các khách hàng quốc tế.

Bộ trưởng Thương mại Bangladesh Tipu Munshi, trong phát biểu tại lễ bế mạc hội chợ thương mại thường niên kéo dài một tháng này cho biết, giá trị đơn hàng tại hội chợ năm nay tăng gần 400 triệu taka so với năm ngoái.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Mofa)

Cũng như những năm trước, hội chợ năm nay được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc tế Bangabandhu, cũng được biết đến với tên gọi Trung tâm hội nghị hữu nghị Bangladesh - Trung Quốc. Là chương trình diễn ra hàng năm của Chính phủ Bangladesh, DITF nhằm giới thiệu các sản phẩm của nước này với các khách hàng quốc tế.

Tổng cộng 500 gian hàng lớn, nhỏ tại hội chợ năm nay đã thu hút hàng nghìn khách tham quan mỗi ngày. Hàng trăm đơn vị tổ chức của Bangladesh và hàng chục các nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Pakistan đã tham dự hội chợ.

Hội chợ diễn ra trên khu trưng bày rộng 1,25 triệu m2, giới thiệu rất nhiều các sản phẩm trong và ngoài nước như máy móc, thiết bị và vật liệu dùng trong nông nghiệp và làm vườn, thảm, các sản phẩm hóa chất và cùng dòng, mỹ phẩm, các sản phẩm bơ sữa, thiết bị điện tử.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/gia-tri-don-hang-tai-hoi-cho-lon-nhat-bangladesh-tang-vot-trong-nam-2019-87196.html