Giả trẻ Đài Loan vô Trung tâm bảo trợ xã hội làm bậy

Thanh niên giả làm trẻ 15 tuổi người Đài Loan, bị bỏ rơi nên được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cưu mang, và đang bị Trung tâm này tố xâm hại các bé gái.

Ngày 14-12, Công an tỉnh Cà Mau đang xác minh, điều tra làm rõ tin báo tội phạm về xâm hại trẻ em đối với Phạm Chí Cường.

Cường bị Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau tố giác là đã xâm hại tình dục ba trẻ em tuổi từ 8 đến 15 ở Trung tâm này.

Điều không ngờ Cường đã giả là người Đài Loan bị bỏ rơi và được tỉnh Cà Mau tạm nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 5 tháng qua.

Nội dung tố giác thể hiện: Trong quá trình được Trung tâm cưu mang, nuôi dưỡng, Cường đã vào nhà tắm, nhà vệ sinh để xâm hại tình dục với ba trẻ em.

Trung tâm bảo trợ đã cắt trợ cấp của Cường, báo công an để điều tra xử lý theo pháp luật.

Trước đó, ngày 31-5, Cường được phát hiện ngất xỉu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Sau đó, Cường giả làm người Đài Loan, khai tên Wang Yuan, 15 tuổi, được mẹ dẫn đến Bệnh viện Cà Mau rồi bỏ đi đâu mất.

Cường đã được các bác sĩ cứu chữa bệnh, hồi phục sức khỏe, được cơ quan chứng năng làm thủ tục để vào ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh theo diện được bảo vệ khẩn cấp.

TRẦN VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/gia-tre-dai-loan-vo-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-lam-bay-955702.html