Giá tiêu tăng do xuất khẩu tốt

Hiện giá tiêu bán tại vườn ở các địa phương của tỉnh đạt mức từ 50-51 ngàn đồng/kg, tăng gần 10 ngàn đồng/kg so với thời điểm tiêu đang cho thu hoạch vài tháng trước đó.

Theo một số doanh nghiệp xuất khẩu, giá tiêu tăng do nhu cầu nhập khẩu mặt hàng này của một số nước trên thế giới đang tăng. Trong khi đó, sản lượng tiêu lại giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái do diện tích và năng suất tiêu đều giảm. Cụ thể, số liệu từ Cục Thống kê Đồng Nai, tổng sản lượng tiêu trong 5 tháng đầu năm đạt trên 30,6 ngàn tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, trong 5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hồ tiêu đạt trên 20 triệu USD, tăng trên 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 5, nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu tăng mạnh tại một số nước trên thế giới, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc đã hỗ trợ tăng giá hạt tiêu.

Lê Quyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202006/gia-tieu-tang-do-xuat-khau-tot-3008500/