Giả thuyết gây sốc về cái chết của trùm phát xít Hitler

Theo các tài liệu chính thức, trùm phát xít Hitler tự sát trong hầm ngầm ở Berlin, Đức ngày 30/4/1945. Tuy nhiên, một số giả thuyết được đưa ra cho rằng nhà độc tài Đức quốc xã đã làm giả cái chết của bản thân và bỏ trốn sang Nam Mỹ hay trốn dưới lòng đất...

Trong những năm qua, cái chết của trùm phát xít Hitler là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất khi có nhiều giả thuyết cho rằng nhà độc tài Đức quốc xã này không qua đời vào năm 1945.

Một trong những giả thuyết đáng chú ý là việc Adolf Hitler đã làm giả cái chết của bản thân và bỏ trốn khỏi Đức bằng tàu ngầm.

Từ đó, Hitler sang Nam Mỹ ẩn náu và sống những ngày cuối đời bằng danh tính giả.

Giả thuyết này nhận được sự quan tâm lớn của công chúng khi trong những năm qua người ta phát hiện nhiều tài liệu cho thấy Hitler đã bỏ trốn sang Nam Mỹ.

Thậm chí, có nhân chứng tuyên bố từng nhìn thấy, thậm chí là chụp ảnh Hitler còn sống ở Argentina sau năm 1945.

Một giả thuyết khác cho rằng khi Berlin sắp rơi vào tay quân Đồng minh, nhà độc tài Hitler cùng một số tướng tá phát xít Đức đã lẩn trốn đến một vùng đất mới mang tên Schwaben. Nơi này nằm giữa Mũi Sừng (Nam Mỹ) và Mũi Hảo Vọng (Châu Phi).

Một số người theo thuyết âm mưu còn đưa ra nhận định Hitler không bỏ trốn sang Argentina. Thay vào đó, trùm phát xít khét tiếng này ẩn náu trong căn cứ bí mật ở Nam Cực.

Gây sốc nhất có lẽ là giả thuyết cho rằng Hitler không phải là con người. Theo thuyết âm mưu này, Hitler thực chất là người ngoài hành tinh. Theo đó, trùm phát xít đã giả dạng làm con người trong nhiều năm nên đã dàn dựng vụ tự sát năm 1945.

Tất cả chỉ là giả thuyết. Cho đến nay, những suy đoán này vẫn chưa được khoa học chứng minh.

Tuy nhiên, vẫn có không ít người tin vào những giả thuyết điên rồ trên là thật.

Mời độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/gia-thuyet-gay-soc-ve-cai-chet-cua-trum-phat-xit-hitler-1111334.html