'Giả thương binh' lừa 'chạy chế độ' cho… thương binh

Nhặt được cuốn sổ nhận tiền trợ cấp chế độ thương binh, Nguyễn Ngọc Lệ (1950, trú xã Tân Sơn, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tự nhận là 'thương binh' để đi lừa đảo dưới hình thức 'chạy chế độ' cho những thương binh khác còn thiếu hồ sơ, giấy tờ.

Nhặt được cuốn sổ nhận tiền trợ cấp chế độ thương binh, Nguyễn Ngọc Lệ (1950, trú xã Tân Sơn, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tự nhận là “thương binh” để đi lừa đảo dưới hình thức “chạy chế độ” cho những thương binh khác còn thiếu hồ sơ, giấy tờ.

Nguyễn Ngọc Lệ.

Nguyễn Ngọc Lệ.

Đầu tháng 11- 2018, Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành (Nghệ An) nhận được đơn tố cáo của ông Trần Văn Ngoan (trú xã Xuân Thành) cùng 7 người khác về việc bị một người tên là Nguyễn Văn Giang (trú xã Tân Sơn, H. Quỳnh Lưu) lừa đảo chiếm đoạt 160 triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy chế độ” thương binh.

Theo ông Ngoan, trước đây ông được hưởng chế độ thương binh nhưng sau đó bị cắt vì thiếu một số giấy tờ. Khi biết ông Ngoan muốn bổ sung hồ sơ để phục hồi chế độ được hưởng, có một người tự giới thiệu là thương binh, có nhiều mối quan hệ quen biết với cán bộ Phòng Chính sách- Tỉnh đội Nghệ An nên có thể “chạy” để phục hồi hưởng chế độ được cho ông Ngoan. Để chứng minh lời nói, người đàn ông này đưa cho ông Ngoan xem sổ hưởng chế độ chính sách của mình mang tên Nguyễn Văn Giang. Như “chết đuối vớ được cọc”, ông Ngoan liền đặt vấn đề nhờ Giang giúp đỡ, cung cấp hồ sơ để chạy chế độ, phục hồi chính sách thương binh được hưởng như trước.

Được “ân nhân” nhận lời giúp đỡ, ông Ngoan còn hướng dẫn cho 7 người khác cùng ở xã Xuân Thành cùng cảnh ngộ tương tự, nhờ “thương binh Giang” chạy chế độ thương binh. Với mỗi trường hợp, Giang yêu cầu phải nộp bản quyết định ra quân và 10 triệu đồng. Theo lời Giang, đây là số tiền để đi “ngoại giao”, tiền trạm cho việc nhờ vả để chạy chọt. Tin lời, tất cả đều răm rắp làm theo yêu cầu của Giang.

Sau một thời gian nhận hồ sơ, Giang lại tiếp tục yêu cầu mỗi người nộp thêm 10 triệu đồng nữa để nhận quyết định như đã giao ước trước đó. Đến hẹn, Giang đã giao cho 8 người nhờ chạy chế độ với 8 bản quyết định photocopy. Tuy nhiên, sau khi nhận “quyết định”, nhưng chờ mãi không thấy thông báo cấp chế độ, mọi người tìm cách liên lạc với Giang thì không liên lạc được. Biết bị lừa, mọi người mới viết đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng cầu cứu. Trước sự việc trên, CAH Yên Thành nhanh chóng vào cuộc, tổ chức xác minh sự việc. Khi về xã Tân Sơn và qua làm việc với ông Nguyễn Văn Giang theo đơn thư phản ánh. Các điều tra viên bất ngờ khi ông Giang cho biết, chính ông đã đánh mất sổ lĩnh chế độ thương binh từ năm 2012. Việc “chạy chế độ” cho 8 người ở xã Xuân Thành ông hoàn toàn không biết gì cả.

Nhận thấy đây là vụ án giả danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CAH Yên Thành đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Vào cuộc xác minh, các điều tra viên đã làm rõ danh tính đối tượng “núp” dưới cái tên Nguyễn Văn Giang để nhận tiền chạy chế độ thương binh là Nguyễn Ngọc Lệ (1950, trú xã Tân Sơn). Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 9- 1, Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành đã ra lệnh khẩn cấp Nguyễn Ngọc Lệ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan CSĐT CAH Yên Thành, Nguyễn Ngọc Lệ khai nhận, sau khi nhặt được cuốn sổ lĩnh chế độ trợ cấp của ông Nguyễn Văn Giang, Lệ nghĩ cách đóng giả thương binh để đi lừa tiền người khác. Theo đó, Lệ dò la những người ở địa phương khác đang có mong muốn “chạy chế độ” thương binh rồi kết nối. Với tài ăn nói, Lệ đã đưa 8 người ở xã Xuân Thành sập bẫy lừa, chiếm đoạt 160 triệu đồng. Để thực hiện hành vi, Lệ dùng sổ của ông Giang rồi chèn tên của những người nhờ chạy chế độ thương binh lên, sau đó photocopy thành 8 bản. Có được các “quyết định giả”, Lệ mang tới cho giao rồi “lặn” mất tăm. Ngày 25-1, Trung tá Phạm Ngọc Cảnh- Trưởng CAH Yên Thành cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Lệ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện CAH Yên Thành đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_201706_-gia-thuong-binh-lua-chay-che-do-cho-thuong-binh.aspx