Giá thuê siêu bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh: 24,4 tỷ/năm đắt hay rẻ?

Câu hỏi đặt ra là giá mà chủ đầu tư đề xuất là đắt hay rẻ, khi TPHCM chỉ muốn mua dịch vụ chống ngập này theo năm chứ không mua máy bơm của Cty Quang Trung.

Chiếc máy bơm tĩnh có công suất 2.700m3/h của Trung tâm chống ngập TPHCM đang nằm cạnh (bên phải) chiếc "siêu máy bơm" của Cty Quang Trung trong khu đô thị Saigon Pearl. Ảnh: Trường Sơn

Sau hàng chục lần vận hành thử nghiệm thành công, hiệu quả của công nghệ chống ngập kiểu mới cho đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được các cơ quan chức năng, người dân công nhận là có hiệu quả. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra bây giờ là giá mà chủ đầu tư đề xuất là mắc hay rẻ, khi TPHCM chỉ muốn mua dịch vụ chống ngập này theo năm chứ không mua máy bơm của Cty Quang Trung.

Theo hợp đồng thuê dịch vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM (được UBND TPHCM ủy quyền) thống nhất thuê dịch vụ chống ngập của Cty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung trong thời gian 7 năm.

Điều kiện để thanh toán tiền thuê dịch vụ hàng năm là sau mưa 30 phút, khu vực chống ngập nằm từ đường Vũ Duy Ninh đến số 125B đường Nguyễn Hữu Cảnh không còn ngập từ 10cm trở lên như quy định của Bộ Xây dựng.

“Siêu máy bơm” đã giải quyết ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh hàng chục lần. Ảnh: T.S

Hiện các cơ quan chức năng của TPHCM đang thiết lập đơn giá thuê theo năm cho dịch vụ đặc thù này theo nguyên tắc giá dịch vụ chống ngập bằng bơm thông minh phải rẻ hơn so với đơn giá mà Trung tâm chống ngập đang thực hiện cho con đường này, nhưng có tác dụng tương đương. Mức giá mà chủ đầu tư đề xuất là 24,4 tỷ đồng mỗi năm (mức giá trên đã giảm 5%).

Trước khi có “siêu bơm”, TPHCM đã đưa một chiếc máy bơm tĩnh có công suất 2.700m3/h đến khoảng đất nằm sát công trình “siêu bơm” hiện nay (trong khu đô thị Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh) để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC) trong Báo cáo thẩm định giá (Kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 3023/CT-VVFC/BAN6 ngày 2.3.2018) theo đề nghị của Trung tâm Tư vấn phát triển - Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM thì giải pháp chống ngập bằng máy bơm tĩnh có công suất 2.700m3/h được xác định là 1 trong 4 căn cứ để tạo ra đơn giá cho việc thuê dịch vụ chống ngập bằng siêu bơm.

Gần 3 tháng sau khi hợp đồng chính thức được 2 bên ký kết, đến nay đơn giá thuê dịch vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn chưa được chốt. Ảnh: T.S

Theo báo cáo này, theo diện tích chống ngập trong hợp đồng là 75ha, nếu có 1 trận mưa với vũ lượng mưa là 100mm/h thì nơi đây sẽ có 75.000m3 nước mưa cần phải bơm để chống ngập. Vậy để bơm hết số nước này ra sông Sài Gòn dựa theo công suất giữa 2 máy bơm sẽ thể hiện được đơn giá của từng bên.

Cụ thể, để hút hết số nước này ra sông thì với siêu máy bơm có công suất từ 27.000-96.000m3/h sẽ mất 0,78h (khoảng 47 phút), tổng mức đầu tư là gần 118 tỉ đồng, công nhân vận hành là 3 người. Trong khi đó, để trong vòng 0,78h hút hết 75.000m3 nước bằng máy bơm tĩnh có công suất 2.700m3/h thì cần đến 28 máy với tổng cộng 84 người vận hành.

Xét về chi phí đầu tư, “siêu máy bơm” của Cty Quang Trung có tổng mức đầu tư là xấp xỉ 118 tỉ đồng. Trong khi đó chi phí 28 chiếc máy bơm tĩnh thì nếu xét mức giá là 6,3 tỉ đồng/chiếc thì nhà nước sẽ phải đầu tư 176,4 tỉ đồng, còn nếu giá máy bơm tĩnh có giá 17 tỉ đồng/chiếc thì nhà nước sẽ phải đầu tư 476,4 tỉ đồng.

"Nếu cả 2 thực hiện dịch vụ chống ngập trong vòng 7 năm mà thuê “siêu máy bơm” thì nhà nước sẽ chỉ bỏ ra 24,4 tỉ đồng/năm. Còn nếu thuê 28 máy bơm tĩnh thì chi phí mỗi năm có thể lên đến 53,1 tỉ đồng, đó là chưa tính đến lãi suất ngân hàng mỗi năm 8,5% để tạo ra mặt bằng giá ngang với “siêu máy bơm” của Cty Quang Trung".

Ngoài việc so sánh giữa hai sản phẩm chống ngập bằng bơm nói trên, VVFC cũng tính đến 3 phương án khác, trong đó có 2 phương án chống ngập bằng bơm ở Hà Nội, phương án mua 40 xe bơm lưu động ở TPHCM và phương án nâng đường, thay cống cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tuy nhiên, xét tổng thể thì chỉ có phương án thuê “siêu máy bơm” của Cty Quang Trung là rẻ nhất so với các phương án còn lại.

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/gia-thue-sieu-bom-chong-ngap-duong-nguyen-huu-canh-244-tynam-dat-hay-re-619397.ldo