Giá thuê nhà đắt đỏ, 39 người chia nhau căn hộ 90m2 chung sống

Do giá thuê nhà đắt đỏ ở Thượng Hải, 39 người được phát hiện chia nhau căn hộ 3 phòng ngủ rộng 90m2 để cùng chung sống.

Giá cả đắt đỏ ở những thành phố lớn tại Trung Quốc khiến nhiều người lao động rơi vào cảnh khốn khó. Mới đây, cảnh sát thành phố Thượng Hải đã buộc phải giải tán những người sống trong một căn hộ 3 phòng ngủ và rộng 90m2, nhưng có tới 39 người cùng chung sống.

Theo Kankanews, căn hộ 3 phòng ngủ nằm ở khu sầm uất Pudong của thành phố Thượng Hải. Căn hộ đã được sửa chữa và lắp đặt 16 chiếc giường tầng ở khu vực sinh sống chính và 1 giường đơn trong phòng bếp.

Căn hộ 3 phòng ngủ 90m2 được ‘biến hóa” thành nơi chung sống của 39 người tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Căn hộ 3 phòng ngủ 90m2 được ‘biến hóa” thành nơi chung sống của 39 người tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Chủ căn hộ đã cho một người họ Sun thuê với giá 13.000 nhân dân tệ (2.000 USD) một tháng. Sau đó, Sun đã chia không gian bên trong thành các phòng nhỏ hơn và cho thuê lại với giá 700 nhân dân tệ (109 USD) mỗi giường.

Cảnh sát đã tới căn hộ này để kiểm tra và yêu cầu những người bên trong chuyển đi sau khi hàng xóm phàn nàn về tiếng ồn. Được biết những người thuê trọ là nhân viên làm việc tại các nhà hàng gần đó. Họ trở về nhà theo từng nhóm vào đêm muộn và có hành động gây mất an ninh trật tự công cộng.

“Nhiều người trong số họ còn hút thuốc vào ban đêm, đứng ở hành lang buôn chuyện qua điện thoại”, một người sống trong tòa nhà cho hay.

Một sĩ quan cảnh sát nhấn mạnh, họ buộc phải yêu cầu những người thuê chung căn hộ 3 phòng ngủ rời đi vì nguy cơ gây mất an toàn vì sử dụng quá tải điện và nước.

Vụ việc trên cũng làm dấy lên cuộc tranh cãi về an ninh nhà ở tại Trung Quốc, cũng như cuộc sống khó khăn của những người có mức thu nhập thấp trong bối cảnh giá bất động sản tại Thượng Hải, thành phố lớn nhất ở Trung Quốc không ngừng tăng cao.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc, trong quý I năm nay, trung bình giá thuê 1m2 căn hộ là hơn 90 nhân dân tệ (14 USD). Con số này tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc nhiều người chung sống trong một không gian chật hẹp ở những đại đô thị như Bắc Kinh và Thượng Hải không còn là chuyện hiếm tại Trung Quốc. Theo đó, các chủ nhà hoặc trung gian thường sửa chữa để biến căn hộ 2 phòng ngủ thành nơi sinh sống của 10 người trở lên và cho thuê lại.

Song đây là việc làm bất hợp pháp và đã nhiều lần bị lực lượng chức năng Trung Quốc triệt phá trong những năm gần đây. Ngoài ra, mô hình sống chật chội này còn ẩn chứa thảm họa.

Vào năm 2017, vụ cháy xảy ra trong tòa nhà ở một quận của thủ đô Bắc Kinh đã cướp đi sinh mạng của 19 người và khiến 8 người khác bị thương. Kết quả điều tra cho thấy, tầng 1 và tầng 2 đã được sửa chữa và chia thành các phòng nhỏ hơn để cho 400 người chung sống.

Vào tháng 12/2020, một tòa nhà dân sinh cao cấp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cũng bất ngờ cháy do quá tải điện ở tầng 5. Các nhà chức trách cho hay ngoại trừ 3 tầng, toàn bộ tòa nhà 20 tầng đã được cải tiến để cho các nhóm thuê chung. Rất may đội cứu hỏa đã kịp thời chữa cháy nên không xảy ra thương vong về người trong vụ việc.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/gia-thue-nha-dat-do-39-nguoi-chia-nhau-can-ho-90m2-chung-song-287845.html