Giả 'thư ký lãnh đạo Bộ Công an' đi lừa

Sơn thuê biệt thự cao cấp, sim số đẹp rồi 'nổ' bản thân là cán bộ Công an và thư ký của lãnh đạo Bộ Công an để lừa chạy trường, chạy ngành công an, 'chạy án' chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng.

Bị cáo Sơn bị tuyên án 18 năm tù.

Bị cáo Sơn bị tuyên án 18 năm tù.

Ngày 3/10, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thanh Sơn (34 tuổi, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, Sơn thuê sim số đẹp và khu biệt thự cao cấp ở quận Long Biên và đưa ra các thông tin gian dối, tự giới thiệu với mọi người “mình là cán bộ Công an và là thư ký của lãnh đạo Bộ Công an”, có thể lo vào các trường Công an, xin vào ngành Công an và có thể “chạy án”.

Bằng chiêu thức nói trên, Sơn đã lừa các bị hại để chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng.

Cụ thể, chiếm đoạt của anh L.V.T. (trú tại xã Hòa Thuận), anh Đ.C.T. (trú tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) với số tiền 3 tỷ đồng để giúp mở sòng bạc trái phép ở Đắk Lắk. “Số tiền này phải đưa trước để Sơn gặp nhờ lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk” - cáo trạng nêu.

Chiếm đoạt 500 triệu đồng để “chạy” cho một người hưởng án treo vì có liên quan đến vụ đánh bạc bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang, đang chờ xét xử.

Chiếm đoạt của vợ chồng ông Đ.V.Q., gia đình ông L.H.V. (đều trú tại tỉnh Hải Dương) mỗi hộ 600 triệu đồng và gia đình ông L.M.P. (trú tại tỉnh Sơn La) 400 triệu đồng để lừa chạy biên chế cho con trai vào biên chế ngành Công an và học tại trường Công an…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, tính đến thời điểm bị bắt giữ, Sơn đã lừa đảo trót lọt 8 người chiếm đoạt số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này “thư ký lãnh đạo Bộ Công an” đã sử dụng vào tiêu xài cá nhân.

HĐXX đã tuyên xử Sơn 18 năm tù buộc trả lại số tiền chiếm đoạt của các bị hại.

Ánh Dương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/gia-thu-ky-lanh-dao-bo-cong-an-di-lua-tintuc448880