Giá thịt heo hôm nay 18/6: Miền Bắc và miền Trung giảm nhẹ, miền Nam trượt dốc

Theo ghi nhận hôm nay giá thịt heo giảm trên phạm vi toàn quốc, riêng ở thị trường miền Nam giá giảm có nơi lên đến 5000 đồng 1kg.

Giá thịt heo hôm nay18/6 ở thị trường miền Bắc giảm nhẹ sau một ngày chững lại. Giá thịt lợn hơi ở các địa phương sẽ giao động từ 88.000 - 92.000 đồng/kg

Cụ thể, ở các tỉnh như Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Tuyên Quang cùng giảm 1.000 đồng/kg. Thái Bình duy trì ở mốc 92.000 đồng/kg cao nhất cả nước.

Giá thịt heo hôm nay18/6 ở Miền Trung, Tây Nguyên hôm nay đồng loạt đi xuống 1.000 - 2.000 đồng/kg. Ở các địa phương thịt lợn hơi được thương lái thu mua ở mức giá giao động từ 83.000 - 90.000 đồng/kg.

Giá thịt heo giảm mạnh ở miền Nam

Giá thịt heo giảm mạnh ở miền Nam

Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận có giá 83.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Riêng Khánh Hòa vẫn đứng yên ở mốc 90.000 đồng/kg.

Giá thịt heo hôm nay 18/6 ở thị trường miền Nam trượt dốc ở hầu hết các địa phương. Tây Ninh sâu nhất 5.000 đồng/kg. Một loạt các tỉnh thành giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg. Và giá ở các địa phương giao động từ 85.000 - 88.000 đồng/kg.

Giá thịt lơn 18/6 chi tiết các địa phương trên cả nước:

Nhiều người kỳ vọng, ngay khi heo sống từ Thái Lan được nhập khẩu về thì giá heo hơi trong nước sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, nguồn cung heo trên toàn cầu hiện đều thiếu, vì vậy ông Nguyễn Tất Thắng, Tổng thư kí Hiệp hội Chăn nuôi, cho rằng giá heo hơi không thể giảm quá sâu xuống 70.000 đồng/kg. Theo Cung Cầu.

Nguyên nhân khiến giá heo không thể giảm sâu là bởi thông tin từ Bộ NN&PTNT, lượng thịt heo trên thế giới cũng không dồi dào do ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi dẫn đến việc tìm được các nguồn cung cấp với giá hợp lý gặp nhiều khó khăn.

Trức đó, Thời Đại đã đưa tin, Tối 16/6, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết 500 con lợn sống đầu tiên nhập từ Thái Lan đã về đến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), hiện đang làm các thủ tục hành chính để đưa về khu cách ly tại Nghệ An.

Công ty TNHH Thành Đô (Nghệ An) sẽ là đơn vị nhập lợn sống từ Thái Lan với số lượng 500 con, có trọng lượng 90 - 130kg/con. Sáng nay, số lợn này đã về đến cửa khẩu Lao Bảo và thực hiện các thủ tục hành chính.

Cho đến trưa ngày 17/6, số lợn trên đã về đến khu cách ly kiểm dịch tại xóm 3, Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Thạch Thảo

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gia-thit-heo-hom-nay-186-mien-bac-va-mien-trung-giam-nhe-mien-nam-truot-doc-110661.html