Gia thế 'khủng' của nữ giám đốc tài chính xinh đẹp vừa bị bắt của tập đoàn Huawei

Bà Mạnh Vãn Châu, nữ giám đốc tài chính của tập đoàn smartphone lớn thứ 2 thế giới đã bị bắt cách đây không lâu. Thông tin này đã khiến nhiều công ty liên quan ảnh hưởng rất nhiều.

Bà Mạnh Vãn Châu được xem là người phụ nữ không chỉ quyền lực mà còn có nhan sắc hơn người. CFO của tập đoàn Huawei năm nay 46 tuổi và đây được xem là người thừa kế sáng giá thay cho cha mình.

Cụ thể, vị trí và gia thế của bà Mạnh khiến nhiều người dự đoán rằng người phụ nữ này sẽ được trao quyền lãnh đạo tập đoàn, cho dù ông Nhậm, năm nay 74 tuổi, từng khẳng định người nhà của ông sẽ không được thay ông ở vị trí cao nhất.

Bà Mạnh tham gia một cuộc họp cấp cao về vấn đề kinh tế cùng Tổng thống Nga, Putin.

Không chỉ thế, theo thông tin từ The Globe and Mail đánh giá, bà Mạnh đã trở thành tiếng nói quan trọng từ Trung Quốc. Ngoài ra, bà từng xuất hiện trong các buổi thảo luận, bên cạnh những diễn giả tên tuổi như Ben Bernanke – cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Được biết, người phụ nữ quyền lực này sinh năm 1972. Bà Mạnh Vãn Châu có bằng thạc sĩ của ĐH Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung. Bà bắt đầu làm việc cho Huawei từ năm 1993, bắt đầu từ đây, bà phát huy được tài năng của mình.

Tài sắc chưa đủ, bà Mạnh Vãn Châu còn là người có gia thế khủng. Bà chính là con gái ruột của nhà sáng lập tập đoàn Huawei, Nhậm Chính Phi. Người sáng lập này là một trong những doanh nhân hàng đầu, là cựu sĩ quan quân đội và là đại biểu quốc hội Trung Quốc khóa 12.

Trong 2 năm 2005 và 2013, Nhậm Chính Phi được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới. Theo thông tin từ các nguồn tạp chí tài chính, ông thành lập Huawei sau khi nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ trong quân đội Trung Quốc từ năm 1983. Ông từng có cấp bậc tương đương quân đoàn phó, theo tiểu sử chính thức của ông ở Huawei.

Sở dĩ, các con của ông Nhậm Chính Phi không lấy họ cha mà lấy họ mẹ “để tránh chú ý không cần thiết”, dù trước đó người con trai này từng có tên là Nhậm Bình, báo chí Trung Quốc đưa tin. Được biết, ông Nhậm Chính Phi đã 3 lần kết hôn có 2 con gái và một con trai.

Về bà Mạnh Vãn Châu, bà không chỉ được đánh giá cao về năng lực mà còn cả về nhan sắc. CFO 46 tuổi này cũng là hình ảnh tích cực đại diện cho một công ty có tốc độ tăng trưởng khổng lồ như Huawei.

Ngoài ra, bà Mạnh từng là thành viên Hội đồng quản trị Skycom Tech – công ty Hong Kong có giao dịch với Iran và đang được giới chức Mỹ để ý. Năm 2013, Reuters cho biết Skycom Tech có quan hệ mật thiết với Huawei hơn nhưng gì được tiết lộ trước đó.

Bà Mạnh được khen ngợi không chỉ có tài mà còn có sắc cùng gia thế "khủng".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/gia-the-khung-cua-nu-giam-doc-tai-chinh-xinh-dep-vua-bi-bat-cua-tap-doan-huawei-20181211114700305.htm