Gia thế ít biết của 'Tiểu Long Nữ' gốc Việt sắp làm dâu nhà tỉ phú Hong Kong

Người đẹp gốc Việt đang hạnh phúc bên tỉ phú Hong Kong và hứa hẹn sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian tới.

Truyền thông Hong Kong đang đặc biệt quan tâm tới chuyện tình mới của nàng “Tiểu Long Nữ thuần khiết nhất màn ảnh” Ông Tĩnh Tinh (May Jean Reimer) với tỉ phú Hong Kong - Hà Hổ (Sean Eric Mclean), một trong 8 người con của tỉ phú Eric Hotung thuộc đại gia tộc Hotung bề thế với khối tài sản lên đến hàng tỉ NDT và nằm trong Top 4 đại gia tộc máu mặt nhất ở xứ cảng thơm.

Hà Hổ không ngần ngại ôm hôn và đưa bạn gái đến những nơi bình dân mua sắm.

Theo đó thời gian gần đây các phóng viên thường xuyên bắt gặp nữ diễn viên 53 tuổi tay trong tay với vị đại gia nức tiếng xuất hiện nơi công cộng. Cặp đôi không ngần ngại trao cho nhau nụ hôn tình tứ tại quán cà phê trước nhiều ánh mắt của công chúng.

Được biết, để đến với người đẹp, Hà Hổ không ngần ngại từ bỏ thân phận dòng dõi thế phiệt tỉ phú Hong Kong để hộ tống nàng Tiểu Long Nữ trong mộng đi mua sắm tại các trung tâm thương mại bình dân và đông đúc cùng những ánh mắt tò mò, xét đoán và đầy nghi ngại.

Ông Eric Edward luôn đưa cặp đôi tháp tùng bên cạnh.

Chuyện tình giữa Ông Tĩnh Tinh với tỉ phú gia tộc Hotung được bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết về giao thương kinh tế giữa gia đình Hà Hổ với cha dượng của nữ diễn viên là đai gia Macau Lưu Diễn Tuyền. Trong khi đó, cha đẻ của Mclean là ngài Eric Edward Hotung (Hà Hồng Chương) luôn dành tình cảm quý mến và coi Ông Tĩnh Tinh như mẫu con dâu chuẩn chỉnh khi biết quan hệ của cô với cậu con trai thứ 4 của ông đang ngày một gắn kết.

Ngài Eric cũng luôn hy vọng cặp đôi sẽ sớm nên duyên vợ chồng. Tuy vậy ước muốn của lão tỉ phú Hong Kong chưa kịp thực hiện bởi ông mới qua đời hôm 20.9 vừa qua. Khi còn sinh thời, Eric thường đưa con trai và con dâu tương lai góp mặt tại các sự kiện quan trọng của gia tộc.

Cặp đôi quấn quýt nhưng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.

Không những vậy Eric còn mở Facebook cá nhân cho các thành viên trong gia tộc và không ngần ngại thêm vào trước tên của Ông Tĩnh Tinh họ Hà (Hotung) như muốn nhắc nhở cô sẽ sớm trở thành dâu của gia tộc lừng lẫy nhất Hong Kong. Không ít doanh nghiệp và truyền thông Hong Kong từng nhầm tưởng Ông Tĩnh Tinh đã kết hôn với Hà Hổ bởi thấy cô mang họ Hà khiến người đẹp nhiều lần phải lên tiếng giải thích.

Ở thời điểm hiện tại, bà xã của ngôi sao võ thuật quá cố Lưu Gia Lương đã công khai chuyện tình cảm với tỉ phú Hà Hổ và không ngần ngại chia sẻ về người chồng tương lai với báo chí.

"Tiểu Long Nữ" vẫn chưa nghĩ đến chuyện đi bước nữa.

Tuy vậy khi được hỏi về kế hoạch tổ chức đám cưới, nữ diễn viên sinh năm 1964 cho biết cô vẫn chưa quyết định vì con gái lớn vẫn dành nhiều tình cảm cho cha nên không muốn mẹ lấy người khác.

Bản thân Tĩnh Tinh cũng là người trọng tình cảm, vì vậy không dễ gì để cô đi bước nữa dù nhiều ý kiến cho rằng sớm muộn cô cũng sẽ bước vào nhà họ Hà trong nay mai.

Tiểu Long Nữ gốc Việt vụt sáng làng giải trí Hong Kong

Ông Tĩnh Tinh ngày nhỏ và mẹ.

Ông Tĩnh Tinh sinh năm 1964 tại Việt Nam, có mẹ là Triệu Tiểu Du. Trong khi cha Tĩnh Tinh là thương nhân người Hoa – Ông Nghiệp Sơ.

Trong phim Tuổi trẻ khi mới 16 tuổi.

Khi Tĩnh Tinh 11 tháng tuổi, vì cha mẹ mâu thuẫn, cô được mẹ đưa qua Hong Kong định cư. Tại đây mẹ của Tĩnh Tinh kết hôn với người đàn ông bản địa tên là Lưu Diễn Tuyền còn cha đẻ của Tĩnh Tinh vẫn ở lại Việt Nam kinh doanh.

Nhờ nhan sắc vượt trội, Ông Tĩnh Tinh bắt đầu theo ngành diễn xuất từ năm 16 tuổi và có dịp tham gia bộ phim Tuổi trẻ (1980) và vụt sáng thành ngôi sao để trở thành diễn viên chính trong nhiều bộ phim sau này, sánh vai cùng nhiều tài tử nức tiếng một thời như Trần Bách Cường, Trương Quốc Vinh, Huỳnh Nhật Hoa...

Cùng Trương Quốc Vinh trong Dương Quá và Tiểu Long Nữ.

Ông Tĩnh Tinh còn được biết đến với vai diễn Tiểu Long Nữ xinh đẹp và thuần khiết nhất màn ảnh qua hai bộ phim Như Lai thần chưởng (1982) và bộ phim điện ảnh Dương Quá và Tiểu Long Nữ (1982), đóng cặp cùng Trương Quốc Vinh.

Nhan sắc Tiểu Long Nữ thuần khiết nhất màn ảnh.

Khi sự nghiệp diễn xuất đang ở đỉnh cao, Ông Tĩnh Tinh bất ngờ giải nghệ khi theo tiếng gọi con tim để về làm vợ của tài tử hơn bà 30 tuổi, đạo diễn, diễn viên kiêm chỉ đạo võ thuật lừng danh Lưu Gia Lương.

Kết hôn với tài tử hơn 30 tuổi

Năm 14 tuổi, nữ diễn viên Ông Tĩnh Tinh lần đầu gặp Lưu Gia Lương (khi đó 44 tuổi) và lập tức "trúng tiếng sét ái tình".

Khi đó dù biết Lưu sư phụ đã có vợ nhưng cô bé Tĩnh Tinh vẫn trao tình yêu thương, để rồi sau đó được tài tử rước về làm vợ bé. Ông Tĩnh Tinh cho biết, dù khi đó mới 14 tuổi nhưng tính cách của bà đã chín chắn không kém một thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Nhan sắc của Tĩnh Tinh khiến họ Lưu mê mẩn.

Ánh mắt của người đẹp "tuổi trăng rằm" đã khiến trái tim sao nam lừng danh chao đảo. Thế nhưng 2 năm sau, họ mới có cơ hội gặp lại trong phòng hóa trang và tình yêu của hai người nhanh chóng nảy nở.

Năm 20 tuổi (1984), Ông Tĩnh Tinh cảm thấy tình cảm với Lưu Gia Lương đã chín muồi nên quyết định công khai tình cảm, gạt bỏ mọi chỉ trích của công chúng và dư luận để kết hôn cùng tài tử Lưu Gia Lương khi đó vừa tròn 50 tuổi.

Tuy vậy đám cưới này lại có sự đồng ý của vợ của ngôi sao võ thuật bởi khi biết Tĩnh Tinh có thai vợ Lưu Gia Lương thuận ý cho chồng rước người đẹp về làm lẽ. Nữ diễn viên cũng được lòng vợ cả, hai người đối xử với nhau không khác chị em ruột.

Dù chênh lệch tuổi tác nhưng ông Lưu luôn tìm cách để vợ con cảm thấy bản thân không quá già và lạc hậu: “Vì vậy có thể nói cuộc hôn nhân của tôi với Lưu Gia Lương là tuyệt vời nhất trên đời”, nữ diễn viên nói về chuyện tình với vị võ sư quá cố.

Họ có với nhau 2 cô con gái.

Khi các con đã trưởng thành.

Sau khi kết hôn, Ông Tĩnh Tinh chính thức giải nghệ và chuyển sang làm kinh doanh bảo hiểm, sau đó học chuyên ngành luật tại Đại học giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp Hong Kong và trở thành luật sư.

Đến nay bà đã có học vị tiến sĩ ngành luật ở cả Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Con gái lớn của Tĩnh Tinh là Lưu Vạn Nghĩa (30 tuổi) hiện đang theo đuổi ngành luật nối nghiệp mẹ. Cô con gái Lưu Hạnh Nghĩa (27 tuổi) hiện định cư ở Mỹ và mở phòng thể hình kiêm huấn luyện viên thể dục.

Bên chồng những ngày cuối đời.

Tháng 6.2013, làng giải trí Hồng Kông tiếc thương vĩnh biệt ngôi sao lớn Lưu Gia Lương, ông hưởng thọ 76 tuổi. Người đau đớn nhất khi đó là vợ ông, Ông Tĩnh Tinh đã từng nghĩ đến chuyện bỏ lại hai con gái để tống tang cùng chồng, may mắn khi đó có vị sư chủ trị đám tang biết chuyện và khuyên can, giúp bà tịnh tâm đổi ý và tự chủ bản thân không nên quá đau thương mà quyên sinh.

Thái Du (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/gia-the-it-biet-cua-tieu-long-nu-goc-viet-sap-lam-dau-nha-ti-phu-hong-kong-811236.html