Gia Thắng, khơi dậy sức dân trong xây dựng nhà văn hóa

Hạ tầng cơ sở, thiết chế văn hóa hoàn chỉnh sẽ góp phần quan trọng trong mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh, nông thôn mới ở các làng quê. Với ý nghĩa đó, mặc dù cuộc sống kinh tế còn nhiều khó khăn song nhân dân xã Gia Thắng (huyện Gia Viễn) đã cùng chung tay, góp sức phấn đấu xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang để làm nơi sinh hoạt cộng đồng.

Thôn Đào Lâm làthôn đầu tiên ở xã Gia Thắng vừa khởi công xây dựng nhà văn hóa. Ngày nào ôngtrưởng thôn Nguyễn Văn Hùng cũng ra kiểm tra và đôn đốc thợ đảm bảo tiến độ đểcông trình được khánh thành trong thời gian sớm nhất. Bà Phạm Thị Hương, ở xóm2, thôn Đào Lâm chia sẻ, từ bao năm nay, có được ngôi nhà văn hóa khang tranglà ước mơ của người dân trong thôn nói riêng, của cả xã Gia Thắng nói chung.Mong muốn là vậy, song do hoàn cảnh kinh tế của các gia đình còn khó khăn nênmặc dù nhiều lần thôn đưa ra bàn bạc, song vẫn chưa thống nhất được phương ánđóng góp kinh phí. Bây giờ, cuộc sống của bà con đã được cải thiện nhiều, lạiđúng thời điểm địa phương đang ra sức phấn đấu về đích nông thôn mới nên khiBan công tác Mặt trận thôn họp và đề xuất phương án xây dựng nhà văn hóa thìmọi người dân đều đồng lòng, hồ hởi góp công, góp của để xây dựng.

Dẫn chúng tôi đimột vòng xung quanh khu nhà văn hóa cũ, Trưởng thôn Nguyễn Văn Hùng giới thiệu:Dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng này chính là “ngôi nhà chung” của thôntừ nhiều năm nay. Dãy nhà này được tận dụng lại của trường mầm non, hiện naynhiều mảng ngói đã bị vỡ, bị dột sau mỗi trận mưa; những mảng tường bong tróc,nứt nẻ nên để đảm bảo an toàn, thôn không dám sử dụng điện ở nhà văn hóa. Baonhiêu năm nay, do tình trạng nhà văn hóa xuống cấp nên địa phương không tổ chứcđược các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… đời sống tinh thần củabà con cũng có phần hạn chế. Việc họp thôn để phổ biến các chủ trương, chínhsách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của tỉnh, của huyện… cũng phải tranhthủ vào những hôm thời tiết thuận lợi. Song, tội nhất vẫn là trẻ em trong xóm.Vì không có nhà văn hóa khang trang nên địa phương cũng không thể tổ chức cáchoạt động hè cho các cháu. Vì vậy, khi nhà văn hóa thôn khởi công thì không chỉngười lớn mà bọn trẻ cũng phấn chấn hẳn. Nhà văn hóa dự kiến được xây dựng vơítổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng. “Trước mắt, thôn mới tiến hành thu đợt 1với mức đóng góp 100 nghìn đồng/khẩu. Riêng cán bộ, đảng viên sẽ đóng góp 300nghìn đồng. Đồng thời thôn cũng huy động sự đóng góp của các tấm lòng hảo tâm,những người con xa quê. Phương án đóng góp tài chính chia thành nhiều đợt nàyđược nhân dân ủng hộ vì sẽ phù hợp hơn với hầu hết những hộ dân”- ông trưởngthôn Nguyễn Văn Hùng nói.

Đồng chí NguyễnVăn Đang, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Thắng phấn khởi cho biết, năm 2019, Gia Thắnglà một trong 4 xã cuối cùng của huyện Gia viễn phấn đấu đạt chuẩn nông thônmới, đến thời điểm này, xã đã đạt 16 tiêu chí. Tiêu chí xã xác định là khó hoànthành đó là xây dựng cơ sở vật chất văn hóa. Toàn xã có 3 thôn thì cả 3 thônđều phải sử dụng nhà văn hóa tận dụng lại từ những công trình cũ, đã xuống cấp.Mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã đều mong mỏi có nhàvăn hóa khang trang nhưng do kinh tế còn khó khăn nên nhiều lần bàn bạc vẫnchưa triển khai được. “Từ thực tế đó, chúng tôi xác định, muốn huy động đượcsức dân trong xây dựng các thiết chế văn hóa, trước hết phải khuyến khích nhândân vươn lên phát triển kinh tế.

Khi kinh tế ổn định rồi, không chỉ hoàn thiệnđược tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo, tiêu chí thu nhập mà quan trọng nữa là bà concũng sẽ có điều kiện để chung tay với địa phương hoàn thiện các tiêu chí khác”-đồng chí Nguyễn Văn Đang, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Thắng khẳng định. Theo đó,Đảng bộ xã ra Nghị quyết về giảm nghèo, UBND xã cũng giao nhiệm vụ cụ thể chocác tổ chức, đoàn thể phụ trách, hỗ trợ hội viên giảm nghèo. Với lợi thế vềtrồng rau màu, xã đã tạo điều kiện để bà con tham gia tập huấn về kỹ thuật gieotrồng, cách lựa chọn những giống cây, con phù hợp với đồng đất và có hiệu quảkinh tế cao, dễ tiêu thụ trên thị trường. Hiện nay, diện tích cây vụ đông củaxã khoảng 55 ha. Trong đó, có các cây trồng chủ lực như cà chua, khoai lang, suhào, bắp cải, dưa chuột và một số loại rau ăn lá khác. Giá trị cây vụ đông chothu nhập bình quân 2,5-4 triệu đồng/sào.

Ngoài ra, GiaThắng cũng phát huy hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo của Nhànước. Năm 2018, toàn xã có 18 hộ được hỗ trợ bò sinh sản từ dự án đa dạng hoásinh kế đến cuối năm 2018 đã có 6 hộ thoát nghèo nhờ bò sinh sản. Đồng thời,nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, xã tuyên truyền, vận động bà con tham giaxây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của xã, đạt trung bình 40triệu đồng/năm. Với nguồn quỹ này, từ đầu năm 2018 đến nay, cùng với sự hỗ trợcủa Nhà nước, xã Gia Thắng cũng đã hỗ trợ 6 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở xâymới, sửa chữa nhà ở với mức hỗ trợ từ 5-10 triệu đồng/hộ. Sự hỗ trợ đó góp thêmđộng lực để người nghèo vươn lên.

Theo thống kê, hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèocủa xã đã giảm xuống còn 5,34%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triêụđồng/người/năm. Kinh tế ổn định, người dân dồn sức cùng với địa phương hoànthiện các tiêu chí để phấn đấu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2019. Đếnnay, ngoài thôn Đào Lâm đã khởi công xây dựng nhà văn hóa, hai thôn còn lại làQuốc Thanh và Vân La cũng đang dần hoàn thiện các điều kiện để kịp khởi côngxây dựng nhà văn hóa thôn trong năm 2019 này.

Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/gia-thang-khoi-day-suc-dan-trong-xay-dyng-nha-van-hoa-20190806081342594p3c23.htm