Gia tăng tỷ lệ mắc bệnh cúm và SARS tại St. Petersburg, Nga

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, từ ngày 14/12, tất cả các bệnh viện ở thành phố St.Petersburg ngừng tiếp nhận bệnh nhân theo kế hoạch, đồng thời áp đặt quy định đeo khẩu trang trong bối cảnh tỷ lệ mắc bệnh cúm và hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) gia tăng trong thành phố.

Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo quyết định của người đứng đầu y tế thành phố St. Petersburg Natalia Bashketova, các cơ sở y tế không tiếp nhận bệnh nhân theo kế hoạch, ngoại trừ những bệnh nhân mắc bệnh nặng. Thân nhân và người đến thăm bệnh nhân cũng bị cấm đến bệnh viện và các cơ sở y tế thuộc loại khép kín, ngoại trừ những người chăm sóc bệnh nhân nặng và nằm liệt giường. Quy định đeo khẩu trang được áp dụng trong các cơ sở y tế nội, ngoại trú thuộc mọi hình thức sở hữu, cũng như trong các tổ chức dịch vụ xã hội.

Trước đó, người đứng đầu Cục bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe con người LB Nga (Rospotrebnadzor), bà Anna Popova đã lưu ý rằng tỷ lệ mắc SARS và cúm đang gia tăng mạnh ở Nga. Trong tuần qua, tỷ lệ mắc cúm ở các địa phương của Nga đã tăng 35,4%.

Duy Trinh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/gia-tang-ty-le-mac-benh-cum-va-sars-tai-st-petersburg-nga-20221214082813655.htm