Gia tăng tỷ lệ giết người ở London

Số vụ tội phạm giết người tại thủ đô London tăng tới 44%, trong khi tội phạm bạo lực cũng gia tăng trên khắp nước Anh.

Đang có làn sóng kêu gọi Chính phủ cần xem xét lại việc cắt giảm lực lượng cảnh sát trong bối cảnh số vụ tội phạm giết người tại thủ đô London tăng tới 44%, trong khi tội phạm bạo lực cũng gia tăng trên khắp nước Anh.

Đây là con số thống kê vừa được Cơ quan Thống kê quốc gia (ONS) và Sở Cảnh sát London đưa ra. Theo đó, từ tháng 3-2017 đến tháng 3-2018, số vụ giết người ở London là 157 vụ, tăng 44% so với 109 vụ cùng kỳ năm trước; còn số vụ tấn công bằng dao tăng 21% và số vụ cướp tăng 36% trong năm qua.

Trong khi đó, số vụ tính trên toàn nước Anh tăng 22% (tội phạm dùng dao) và tăng 9% (tội phạm giết người), còn tội phạm quấy rối tình dục tăng 11% và hãm hiếp tăng 18% trong giai đoạn từ tháng 12-2016 đến tháng 12-2017.

Trước đó, ONS từng thông báo, tình trạng tội phạm bạo lực, tấn công tình dục, tội phạm dùng dao và trộm cướp ở xứ England và xứ Wales đã tăng mạnh trong năm qua. Đáng lưu ý, số vụ tội phạm sử dụng hung khí là dao tăng 21%, lên 7.443 vụ, trong khi các vụ dùng súng tăng 20%, lên 6.694 vụ.

Khi phát biểu tại London mấy ngày trước (26-4), Thị trưởng London Sadiq Khan cho rằng, tội phạm gia tăng là vấn đề cấp quốc gia cần được Chính phủ đưa ra những giải pháp cấp bách để xử lý tốt tình trạng này.

Trước đó, ông Sadiq Khan đã bổ sung 59 triệu bảng Anh cho lực lượng cảnh sát London và một phần trong số này dùng cho 120 cảnh sát đặc nhiệm chuyên đối phó với những tội phạm bạo lực loại cực kỳ nguy hiểm.

Theo số liệu của Sở Cảnh sát London, trong tháng 3-2018 có 22 người bị sát hại ở London so với 21 người ở New York (cả 2 thành phố này đều có dân số khoảng 8,5 triệu người).

Dư luận cũng đặc biệt quan tâm tới việc Sở Cảnh sát London phải tổ chức họp khẩn với đại diện các cộng đồng dân cư để tìm giải pháp chấm dứt làn sóng tội phạm dùng súng và dao đang leo thang ở thủ đô nước Anh.

Bởi theo thống kê, số người bị sát hại tại London chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018 đã cao hơn ở New York (Mỹ) và đây là một con số đang gây chấn động nước Anh.

Theo giới truyền thông, Sở Cảnh sát London phải điều tra 55 vụ giết người, trong đó có 35 vụ nạn nhân bị đâm chết bằng dao trong mấy tháng. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, thủ đô London có tới 55 người bị giết (tính cả những nạn nhân mới nhất).

Cảnh sát Anh tuần tra tại thủ đô London.

Giám đốc Sở Cảnh sát London Cressida Dick cho biết, đã điều 120 cảnh sát đặc nhiệm chuyên đối phó với những tội phạm bạo lực loại cực kỳ nguy hiểm, tăng cường cho đơn vị chống tội phạm dùng dao (80 người) được triển khai từ tháng 5-2017.

Được biết, Sở Cảnh sát London sẽ huy động một lực lượng hùng hậu nhằm giải quyết tình trạng tội phạm sử dụng dao và súng ở thủ đô đang ở "tình trạng bất thường".

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Cảnh sát London Cressida Dick đang bị chỉ trích về việc chậm đưa ra tuyên bố trước công chúng xung quanh vấn đề này.

Trước đó, bà Cressida Dick đã đổ lỗi cho việc cắt giảm ngân sách là nguyên nhân khiến tội phạm bằng dao gia tăng. Và việc này có nguy cơ bùng phát, trở thành cuộc khủng hoảng chính trị trước thềm các cuộc bầu cử địa phương sẽ diễn ra trong tháng 5. Bởi chỉ trong tuần đầu tháng 5 đã xảy ra 2 vụ thanh thiếu niên bị bắn chết và 6 vụ bị tấn công bằng dao chỉ trong vài giờ.

Theo giới truyền thông, riêng trong ngày 5-4, tại thủ đô London đã xảy ra 6 vụ tấn công bằng dao, trong đó có 5/6 nạn nhân là thanh thiếu niên.

Tối 5-4, đại diện các tổ chức cộng đồng và người dân đã tụ tập gần nhà ga Hackney Central (gần nơi Israel Ogunsola, 18 tuổi, bị đâm chết tối 4-4), để biểu tình yêu cầu chính quyền nhanh chóng đưa ra các biện pháp giải quyết tình trạng bạo lực đường phố hiện nay.

Ngày 9-4, cảnh sát London bắn hạ 1 nghi can ở Romford, khi đối tượng này tuyên bố sở hữu vũ khí.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ vẫn cho rằng, mức độ tội phạm ở Anh là "ổn định", mặc dù thừa nhận tình trạng phạm tội giết người và bạo lực gia tăng mạnh trong 2 năm qua, đặc biệt là ở London và các thành phố lớn khác.

Ngày 8-4, Bộ Nội vụ thông báo cấm bán axít cho những người dưới 18 tuổi, đồng thời ban hành các quy định nghiêm ngặt về việc bán dao trên Internet.

Theo giới chuyên môn, tính đến tháng 9-2017, Anh có 121.929 cảnh sát làm việc tại 43 đội cảnh sát đóng ở England và Wales và đây là con số thấp nhất trong 22 năm qua.

Khi trả lời phỏng vấn chương trình BBC's Today, nghị sĩ David Lammy, thành viên Công đảng ở khu vực Tottenham khẳng định, vấn nạn bạo lực này xuất phát từ cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa các băng đảng ma túy.

Ngày 26-4, Công đảng kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd từ chức do vụ bê bối liên quan người nhập cư Anh theo diện Windrush.

Quốc Dũng

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/anh-gia-tang-ty-le-giet-nguoi-o-london-489140/