Gia tăng tội phạm vị thành niên: Nỗi lo không của riêng ai

Cuối năm 2017 đến đầu tháng 5-2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp và trộm cắp tài sản với tính chất nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại là, thủ phạm gây ra những vụ án trên chính là những thiếu niên, có em chưa đầy 13 tuổi, trong đó có cả nữ.

Các đối tượng “trộm nhí” thực hiện 10 vụ cướp tại Hội An.

Gần đây, CATP Tam Kỳ tiếp nhận nhiều đơn trình báo của các nạn nhân bị trộm đột nhập lấy cắp xe máy. Qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát (TS) phát hiện 2 nhóm thanh, thiếu niên có dấu hiệu bất minh về tài chính, thường xuyên tụ tập tại các quán game và thay đổi xe máy liên tục. Sau thời gian theo dõi, các TS có đủ bằng chứng chứng minh các đối tượng trên chính là thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Tam Kỳ và các huyện Thăng Bình, Núi Thành, Tiên Phước và Bắc Trà My trong thời gian qua.

Nhóm thứ nhất có 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuấn (2000, trú xã Tam Thái, H. Phú Ninh), Cao Văn Nhất (2000) và Trần Nam Anh (1999, cùng trú TP Tam Kỳ). Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận, lợi dụng sơ hở của gia chủ, chúng đột nhập trộm cắp 3 chiếc xe máy trên địa bàn TP Tam Kỳ. Trong đó, đầu tháng 2, có trộm 1 xe máy của chị Đ.T.T.S (1981, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ). Ngoài ra, bộ ba này đã phối hợp thực hiện thành công 3 vụ trộm xe máy trên địa bàn H. Thăng Bình và H. Phú Ninh. Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn, cho tại ngoại đối với Cao Văn Nhất vì chưa đủ tuổi. Riêng Trần Nam Anh đã bỏ trốn.

Nhóm thứ hai có 7 đối tượng: Thái Khả Duy (1999, trú xã Tam Thái, H. Phú Ninh); Nguyễn Trà Huy (2000), Trần Đình Tịnh (1998), Nguyễn Văn Thảo (2001, cùng trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) cùng với một số đối tượng ở Bắc Trà My: Hoàng, Huy, Thảo (cùng sinh năm 2000). Qua công tác nắm tình hình, lực lượng CA phát hiện nhóm này ngày cày game tại quán 22-Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) đến tối thì rời quán để trộm cắp. Sau khi được đưa về cơ quan CA, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm cắp xe máy, trong đó 4 vụ tại địa bàn TP Tam Kỳ và 6 vụ khác tại các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước và Bắc Trà My.

Hiện tại, CATP Tam Kỳ đã thu hồi được 9 xe máy trong tổng số hơn 15 vụ trộm cắp xe máy, đã tiến hành trao trả 2 chiếc xe máy cho nạn nhân tại TP Tam Kỳ. 7 chiếc còn lại do các đối tượng đã thay đổi BKS nên đang xác minh làm rõ. Qua đấu tranh nhận thấy, 3 đối tượng Hoàng, Huy, Thảo vừa gia nhập nhóm, chưa thực hiện vụ trộm nào trên địa bàn nên đơn vị tiến hành bàn giao cho CAH Bắc Trà My tiếp tục điều tra.

Trước đó, đầu tháng 4, trên địa bàn TP Hội An liên tiếp xảy 10 vụ cướp giật tài sản của du khách tham quan. Lợi dụng du khách để tài sản sơ hở trước giỏ xe, các đối tượng áp sát cướp rồi rú ga bỏ chạy. Để đảm bảo tình hình ANTT tại khu vực, ngày 5-4, CATP Hội An xác lập chuyên án CG0418 tiến hành điều tra truy bắt các đối tượng gây án. Sau 10 ngày theo dõi, thu thập chứng cứ, CATP Hội An đã xác minh làm rõ 6 đối tượng đến từ Đà Nẵng gồm: Nguyễn Thị Ngọc Mai (2000, trú Q. Hải Châu), Trần Minh Hải (2003, trú Q. Sơn Trà), Nguyễn Minh Hiếu (2003), Hà Tiến Đạt (2005), Nguyễn Ngọc Tài (2000), Võ Văn Sơn (2005, cùng trú Q. Ngũ Hành Sơn).

2 nhóm trộm cắp xe máy cùng tang vật tại CATP Tam Kỳ.

Đặc biệt mới đây, để có tiền tiêu xài, ngày 20-4, Lê Công Hiếu (2003, trú xã Quế Long, H. Quế Sơn, Quảng Nam) cùng với đồng bọn thực hiện hành vi cướp tài sản của bà Phan Thị Xuyến (83 tuổi, trú cùng thôn). Khi nghe tiếng động, bà Xuyến bước ra thì Trung xông vào bóp cổ nạn nhân để Hiếu lục lọi lấy đi 800 ngàn đồng. Hoặc đầu tháng 5, CAH Đại Lộc cũng đã xác minh làm rõ 2 đối tượng Lê Trần Vũ L. (2002) và Trần Ngọc H. (2002, cùng trú xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc) là học sinh lớp 10, thủ phạm liên tiếp thực hiện thành công nhiều vụ cướp trên địa bàn TT Ái Nghĩa khiến người dân nơi đây bất an.

Được biết, phần lớn các em có hành vi phạm tội trên mồ côi cha hoặc mẹ, có em cha mẹ chung sống không hòa thuận. Do thiếu quan tâm chăm sóc của gia đình nên các em đã bỏ nhà đi lang thang. Vì mục đích cá nhân, các em đã sa chân vào con đường phạm tội.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Trần Như Vũ - Phó Đội trưởng Đội CSHS CATP Tam Kỳ tâm sự: “Sau khi xác minh làm rõ, chúng tôi rất ngỡ ngàng và đau xót khi biết tuổi thực của các em. Nhìn bề ngoài sương gió, nhưng các em chỉ là những thiếu niên chưa đầy 18 tuổi. Lứa tuổi đó lẽ ra các em phải ngồi trên ghế nhà trường, được sự quan tâm, dạy bảo của gia đình và thầy cô. Qua những sự việc đau lòng trên, mong các bậc phụ huynh cần quan tâm, chăm sóc, giáo dục các em tốt hơn để không xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên”- Thượng úy Vũ tâm sự.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_190312_gia-tang-toi-pham-vi-thanh-nien-noi-lo-khong-cua-r.aspx