Gia tăng tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở Hậu Giang

Thời gian gần đây tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở Hậu Giang có dấu hiệu gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất nguy hiểm.

Nhiều trường hợp nạn nhân bị xâm hại trong một thời gian dài mới bị phát hiện, còn đối tượng gây án ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.

Đang chấp hành bản án 12 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản nhưng Lê Thành Nhi, trú tỉnh Kiên Giang không lấy đó làm bài học. Cuối tháng 10 vừa qua, Nhi đã làm chuyện người lớn với một nữ sinh lớp 6 ở huyện Vị Thủy. Đến đầu tháng 11, Nhi lại tiếp tục dắt bạn gái vị thành niên trốn gia đình đi xây tổ ấm.

Trong quý 3 năm 2017, cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đã khởi tố 7 vụ xâm hại tình dục trẻ em, tăng trên 130% so với cùng kỳ năm 2016. Hung thủ có những đối tượng ít ai ngờ, như một cụ ông 73 tuổi nhưng đã nhiều lần dụ dỗ làm chuyện người lớn với hai chị em ruột 13 và 15 tuổi nhà hàng xóm.

Trước sự gia tăng của tình trạng xâm hại tình dục như hiện nay, việc trang bị cho các em các biện pháp phòng vệ là điều vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó cũng cần có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng để sớm đưa hung thủ ra xử lý trước pháp luật.

Đặng Công (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/gia-tang-tinh-trang-xam-hai-tinh-duc-tre-em-o-hau-giang-20171125155226252.htm