Gia tăng tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Tình trạng người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa bàn trong tỉnh, gây nguy hiểm không chỉ cho chính người điều khiển phương tiện mà còn cho những người tham gia giao thông khác.

Nhiều phụ huynh chở con nhỏ nhưng “quên” đội mũ cho con em mình.

Hình ảnh những người tham gia giao thông “đầu trần” đi xe máy vẫn còn xảy ra.

Người lớn tuổi cũng xem nhẹ việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Để giải quyết tình trạng này, ngoài việc kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm, các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm của cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP, ngày 30-12-2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định, nếu không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy mà không cài quai đúng quy sẽ bị phạt tiền từ 200-300 nghìn đồng.

Hà Châu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/gia-tang-tinh-trang-khong-doi-mu-bao-hiem-khi-tham-gia-giao-thong/138454.htm