Gia tăng tình trạng buôn lậu thịt lợn từ Campuchia

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa liên tiếp bắt giữ và tiêu hủy hơn 5,3 tấn lợn thịt nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu kiểm tra đàn lợn bị bắt giữ. Ảnh: Báo Biên Phòng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu kiểm tra đàn lợn bị bắt giữ. Ảnh: Báo Biên Phòng

Lúc 23h30 ngày 16/11, các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Phú Hữu khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu trên sông Hậu đã phát hiện 1 ghe vỏ gỗ chạy từ hướng kênh Bắc Nam (thuộc ấp Bắc Nam, xã Prek Chrey, huyện Kooh Thum, tỉnh Kandal, Campuchia) về hướng ấp Phú Thành (xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ghe không có biển kiểm soát, không có giấy tờ đăng ký. Trên ghe chở 53 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 3,71 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1976, trú tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú) và phụ lái là Lê Minh Khê (sinh năm 1976, trú tại thị trấn An Phú, huyện An Phú) không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số lợn trên. Hai đối tượng khai đã mua số lợn trên từ một người dân Campuchia và vận chuyển sang Việt Nam để tiêu thụ.

Trước đó, vào lúc 3h30 ngày 14/11, tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng An Giang tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực bến đò Vạt Lài (thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú) phát hiện ô tô BKS 67C-077.73 có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra ô tô nói trên, tổ công tác phát hiện trên xe chở 23 con lợn thịt với tổng trọng lượng 1,61 tấn. Điều đáng lưu ý, đàn lợn đều rất yếu, toàn thân bị trầy xước, tím tái, một số con đã chết.

Người điều khiển phương tiện là Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1988, trú tại ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú) không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số lợn trên và khai nhận mua số lợn trên từ một người dân Campuchia và vận chuyển sang Việt Nam để tiêu thụ.

Cả hai vụ bắt giữ lợn thịt nhập lậu nói trên đều được lực lượng biên phòng lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu tang vật và bàn giao toàn bộ cho Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú; đồng thời, phối hợp lấy mẫu máu xét nghiệm và tiêu hủy toàn bộ số lợn trên.

Thời gian gần đây, do giá lợn thịt hơi tăng cao, dao động từ 60.000-78.000 đồng/kg và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, nên tình trạng buôn lậu lợn thịt từ bên kia biên giới, đặc biệt là từ Campuchia vào nước ta cũng tăng mạnh, với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Các lực lượng chức năng ở các tỉnh có đường biên giới với nước bạn đang căng sức để ngăn chặn tình trạng này.

CM

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/gia-tang-tinh-trang-buon-lau-thit-lon-tu-campuchia/380223.vgp