Gia tăng sức ép với Nga làm nóng ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G7

Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc tại lâu đài Elmau thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức. Một loạt vấn đề nóng, từ tình hình kinh tế thế giới, bảo vệ khí hậu, đến chính sách đối ngoại và an ninh. Nổi bật là cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã được các nhà lãnh đạo thế giới đưa ra bàn luận trong ngày đầu tiên của hội nghị.

Chính sách đối ngoại và an ninh, gia tăng sức ép với Nga liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine là vấn đề làm nóng ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G7.

Thủ tướng Đức OLAF SCHOLZ: “Chúng tôi đang thảo luận về tất cả các chủ đề trong chương trình nghị sự, đặc biệt là duy trì sự đoàn kết trong việc hỗ trợ Ukraine. Chúng tôi hiểu rằng, chính sách của tất cả các nước đều đang rất thống nhất. Chúng tôi sẽ trợ giúp Ukraine nhiều nhất có thể, nhưng chúng tôi cũng sẽ tránh để xảy ra xung đột lớn giữa Nga và NATO.”

Theo Bloomberg, G7 được cho là sẽ cam kết hỗ trợ ngoại giao, tài chính và quân sự không giới hạn cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo G7 cũng dự định tìm kiếm một lệnh cấm nhập khẩu vàng từ Nga nhằm ngăn chặn các nhà tài phiệt Nga mua kim loại quý này để tránh lệnh trừng phạt.

Liên quan đến tình hình kinh tế thế giới, các nhà lãnh đạo đã thảo luận nhằm tìm kiếm cách thức phản ứng chung đối với vấn đề lạm phát và mối đe dọa suy thoái.

Thủ tướng Đức OLAF SCHOLZ: “Tất cả các nước G7 đều lo ngại về các cuộc khủng hoảng mà chúng ta phải đối mặt. Tốc độ tăng trưởng giảm ở một số nước, lạm phát gia tăng, thiếu nguyên liệu thô và gián đoạn chuỗi cung ứng. Đây đều là những thách thức không nhỏ mà chúng ta đang phải đối mặt. Đó là lý do tại sao chúng ta phải chia sẻ trách nhiệm. Nhưng tôi rất tin tưởng rằng chúng ta sẽ thành công trong việc gửi đi một tín hiệu rõ ràng về sự thống nhất và hành động quyết đoán từ hội nghị thượng đỉnh này.”

Tại hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố sáng kiến cơ sở hạ tầng toàn cầu nhằm thúc đẩy các dự án ở các nước đang phát triển và có thu nhập trung bình, đối trọng với tầm ảnh hưởng đang lan rộng của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Hôm nay, chúng tôi chính thức khởi động Quan hệ đối tác về đầu tư và cơ sở hạ tầng toàn cầu. Mỹ sẽ huy động 200 tỷ USD vốn đầu tư trong lĩnh vực tài chính công và tư trong vòng 5 năm tới để đóng góp cho mối quan hệ hợp tác này. Mục tiêu của chúng tôi là huy động gần 600 tỷ USD từ G7 vào năm 2027.”

Theo hãng tin Reuters, ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G7 đã khép lại với nụ cười trên gương mặt các nhà lãnh đạo. Đây được coi là khởi đầu tích cực, như mong muốn của Đức, Chủ tịch G7 năm nay, đó là “củng cố vai trò của G7 với tư cách là cầu nối và trung gian hòa giải cho hòa bình và an ninh".

Thực hiện : Kim Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/gia-tang-suc-ep-voi-nga-lam-nong-ngay-dau-tien-cua-hoi-nghi-thuong-dinh-g7