Gia tăng số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Từ tháng 2 đến nay, số lượng người lao động (NLĐ) đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng mạnh. Dự báo, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều DN phải thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc tạm ngưng hoạt động nên tình trạng này còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

NLĐ làm thủ tục hưởng chế độ BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

NLĐ làm thủ tục hưởng chế độ BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

NHIỀU LÝ DO THẤT NGHIỆP

Sáng 20/3, chị Nguyễn Thị Trúc Phượng (F2, khu tái định cư Bến Đình, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (đường Bacu, TP. Vũng Tàu) làm hồ sơ hưởng BHTN. Chị Phượng có 12 năm làm việc tại một DN chuyên làm dịch vụ giặt ủi, với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lượng khách du lịch đến Vũng Tàu giảm, kéo theo nhu cầu giặt ủi từ các cơ sở lưu trú giảm theo, khiến DN nơi chị làm việc bị giảm đơn hàng. Vì vậy, từ đầu tháng 3, DN phải cắt giảm nhân sự, chị là một trong số đó. “Trong khi chưa tìm được công việc mới, tôi làm hồ sơ hưởng chế độ BHTN. Khoản trợ cấp thất nghiệp hàng tháng sẽ giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này”, chị Phượng nói.

Tương tự, chị Huỳnh Thị Mỹ Lệ (48/7, Lương Văn Can, TP. Vũng Tàu) cũng mất việc từ đầu tháng 2/2020 đến nay. Chị Lệ cho hay, chị làm việc cho một DN hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tín dụng trả góp. Tuy nhiên, từ sau Tết Canh Tý, DN có rất ít khách hàng và chỉ hoạt động cầm chừng. Vì vậy, DN buộc phải cắt giảm lao động. Hơn một tháng qua, chị đã tích cực tìm việc ở nhiều nơi nhưng chưa tìm được công việc phù hợp. Để giải quyết khó khăn trước mắt, chị đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh làm hồ sơ hưởng BHTN.

Ngoài lý do DN cắt giảm nhân sự, nhiều NLĐ nghỉ việc vì những lý do khác như: Công việc và thu nhập không phù hợp; nơi làm việc xa nhà... Sau gần 6 năm làm việc cho một DN hoạt động trong ngành thép tại TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 1/3 anh Trần Đình Nam (137, Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu) xin nghỉ việc với lý do muốn trở về làm việc gần nhà để tiện chăm sóc mẹ già. Trong thời gian tìm việc làm mới, anh Nam đến làm hồ sơ hưởng BHTN để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt.

TĂNG CƯỜNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ tháng 2 đến nay, số NLĐ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh làm hồ sơ hưởng BHTN tăng đột biến. Cụ thể, từ ngày 1/2 đến 15/3, Trung tâm đã tiếp nhận 1.664 hồ sơ, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trần Anh Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh nhận định, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng NLĐ đến nộp hồ sơ hưởng BHTN tăng cao. Trong đó, một số DN đã cắt giảm nhân sự trong dịp Tết Nguyên đán. Riêng từ tháng 2 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều DN gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nên đã cắt giảm lao động. Trong khi chờ tìm công việc mới, NLĐ đến làm hồ sơ hưởng chế độ BHTN. Chế độ này thực sự là “phao cứu sinh” cho nhiều NLĐ hiện nay.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, nếu như tháng 1 chỉ có 29.849 người đăng ký nộp hồ sơ hưởng BHTN, thì đến tháng 2, con số này đã tăng lên 47.164 người, tăng 59,2% so với tháng 1 và tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái (số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 2.2019 là 27.755 người). Trong tháng 2, có khoảng 10% DN phải cắt giảm quy mô sản xuất. Nửa đầu tháng 3, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số lượng DN phải cắt giảm quy mô sản xuất tăng lên rõ rệt, với khoảng trên 15% tổng số DN. Các ngành sử dụng lao động lớn nhất như: dệt may, hàng không, dịch vụ, du lịch… bị tác động mạnh bởi COVID-19 do thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất từ Trung Quốc; khách du lịch chiếm tỷ trọng lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… không đến hoặc bị tạm dừng cấp thị thực đến Việt Nam do dịch bệnh…

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch COVID-19, ông Hiếu dự báo, số NLĐ đến làm hồ sơ hưởng chế độ BHTN còn gia tăng trong quý II/2020. Vì vậy, cùng với công tác tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng BHTN của NLĐ, Trung tâm cũng chú trọng công tác giới thiệu việc làm cho họ. “Để tránh tập trung đông người nhằm phòng chống dịch, Trung tâm đã tạm ngưng tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Thay vào đó, chúng tôi thực hiện công tác tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của DN và giới thiệu việc làm cho NLĐ thông qua các hình thức như gặp gỡ trực tiếp tại Trung tâm; qua trang thông tin điện tử, điện thoại và hệ thống mạng xã hội”, ông Hiếu thông tin thêm.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202003/gia-tang-so-nguoi-huong-bao-hiem-that-nghiep-895023/