Gia tăng số ca mắc sởi ở người lớn

PGS.TS Đỗ Duy Cường- Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Bạch Mai cho biết, từ những tháng cuối năm 2018 đến nay, khoa liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc sởi đến khám, nhập viện.

Chỉ riêng trong ngày 9/1 vừa qua, khoa tiếp nhận 6 ca mắc sởi ở người lớn, và tiếp tục sáng 10/1, có thêm 2 người nhập viện. Hiện nay, tại khoa Truyền nhiễm, BV Nhi Trung ương, thường xuyên có khoảng 20 bệnh nhân sởi nằm điều trị. Một số ca trong tình trạng mắc sởi trên nền cơ địa đặc biệt là có thai, phổi mãn tính. Điều đáng lưu ý, bệnh gặp chủ yếu ở phụ nữ từ 25 đến 40 tuổi.

M.Thúy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/suc-khoe/gia-tang-so-ca-mac-soio-nguoi-lon-tintuc427370