Gia tăng lây nhiễm, hơn 7 triệu người trên thế giới mắc Covid-19

Thế giới đang chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng nhanh chóng khi các quốc gia dần trở lại cuộc sống thường nhật sau khi dỡ bỏ dần các lệnh phong tỏa, hạn chế. Theo trang thống kê dịch bệnh Covid-19 trên thế giới Worldometer, tính đến 8 giờ sáng ngày 8-6 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã vượt qua 7 triệu người, trong đó Châu Mỹ và Nam Á tiếp tục là điểm nóng của thế giới.

NDĐT – Thế giới đang chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng nhanh chóng khi các quốc gia dần trở lại cuộc sống thường nhật sau khi dỡ bỏ dần các lệnh phong tỏa, hạn chế. Theo trang thống kê dịch bệnh Covid-19 trên thế giới Worldometer, tính đến 8 giờ sáng ngày 8-6 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã vượt qua 7 triệu người, trong đó Châu Mỹ và Nam Á tiếp tục là điểm nóng của thế giới.

Cụ thể, thế giới ghi nhận 7.085.740 ca mắc Covid-19, tăng hơn 115 nghìn ca mắc trong 24 giờ qua, số ca tử vong là 405.272 người, tăng hơn 3.375 ca so với một ngày trước đó.

Danh sách 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới đã có sự thay đổi đáng kể. Peru lên vị trí thứ 8 trong danh sách và Iran lên vị trí thứ 10, thay Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở vị trí này nhiều ngày trước đó.

Châu Mỹ

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 khi chiếm gần 30% tổng số ca Covid-19 toàn thế giới với 2.007.449 ca nhiễm và có số ca tử vong cao nhất thế giới, ở mức 112.469 ca. Các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ vẫn diễn ra trong những ngày qua khiến nhà chức trách nước này và các chuyên gia y tế tiếp tục báo động về nguy cơ lây lan Covid-19 trong cộng đồng, nhất là khi nhiều bang ở nước này chuẩn bị dỡ bỏ các lệnh phong tỏa vì Covid-19.

Brazil đứng thứ hai thế giới và đứng đầu khu vực Mỹ Latinh về số ca mắc Covid-19. Trong ngày hôm qua, nước này đã ghi nhận thêm 18.375 ca mắc mới và 542 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong trên toàn quốc lần lượt lên 691.962 và 36.499 ca. Chile đã ghi nhận thêm 649 ca tử vong, con số kỷ lục trong 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong lên 2.190 người. Số ca mắc Covid-19 mới tại nước này cũng tăng thêm 6.405 người. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 ở Chile lên tới 127.745 người.

Peru đã vượt qua Pháp, đứng thứ tám thế giới trong danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 và thứ hai trong khu vực Mỹ Latinh khi số ca mắc lên tới 196.515 ca và 5,465 ca tử vong.

Châu Âu

Châu Âu đang ghi nhận diễn biến tích cực trong cuộc chiến chống dịch, chính phủ các nước vẫn đang đẩy nhanh việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội.

Chính phủ Anh thông báo sẽ mở cửa trở lại những địa điểm tôn giáo vào ngày 15-6 trong bối cảnh nước này tiếp tục nới lỏng các hạn chế, nhưng chỉ phục vụ các cá nhân riêng lẻ. Các nhóm cầu nguyện tập thể sẽ vẫn bị cấm trong thời gian này do lo ngại virus SARS-CoV- 2 có thể lây lan nhanh trong không gian khép kín. Hiện nước này ghi nhận 286.194 ca mắc Covid-19, trong đó số ca tử vong vẫn cao nhất châu Âu với 40.542 ca.

Do đó, nhà chức trách Anh đang thúc đẩy một cách thận trọng việc mở cửa lại một phần các trường học, nối lại các hoạt động kinh doanh cơ bản vốn bị đóng cửa khi nước này áp đặt lệnh phong tỏa vào ngày 23-3. Chính phủ Anh cũng có ý định mở cửa trở lại tất cả các cửa hàng trên toàn quốc vào ngày 15-6. Nhà hàng và quán rượu sẽ được phép hoạt động với số khách ở mức hạn chế trong vòng một tuần.

Tại Italy, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết ngày 7-6, nước này đã ghi nhận thêm diễn biến tích cực khi trong vòng 24 giờ chỉ ghi nhận thêm 197 ca mắc mới, nâng tổng số lên 234.998 ca. Số ca tử vong trong ngày là 53 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 33.899 ca. Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới ở Italy cũng như số ca tử vong mỗi ngày đang trong chiều hướng giảm. Riêng trong ngày 7-6, có tới sáu vùng ở Italy không có ca nhiễm mới.

Pháp Đức tiếp tục ghi nhận đà giảm số ca mắc và tử vong do Covid-19. Trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong tại hai quốc gia giảm đáng kể với Đức chỉ có thêm bảy ca tử vong và Pháp thêm 17 ca tử vong. Số ca mắc mới tại Đức và Pháp lần lượt là 173 ca và 343 ca, nâng tổng số ca mắc tại hai quốc gia lần lượt là 185.869 ca và 153.977 ca.

Châu Á

Ấn Độ tiếp tục chứng kiến số ca mắc mới gia tăng nhanh chóng với khi trong vòng 24 giờ có thêm 10.864 ca mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn quốc lê 257.486 ca. Covid-19 cũng cướp đi sinh mạng của 7.207 người tại quốc gia Nam Á này.Từ ngày hôm nay, Ấn Độ sẽ bước vào giai đoạn năm của lệnh phong tỏa đất nước, theo đó nới lỏng và mở cửa lại một số hoạt động theo từng bước.

Nước láng giềng Bangladesh cũng ghi nhận thêm 2.743 ca mắc mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca Covid-19 trên toàn quốc lên 65.769 với 888 ca tử vong. Đáng chú ý, Cảnh sát nước này ngày 7-6 thông báo có 6.206 nhân viên cảnh sát mắc Covid-19, trong đó có 1.828 ca tại thủ đô Dhaka, và 16 nhân viên cảnh sát tử vong do Covid-19.

Tại Đông-Bắc Á, sáng 8-6, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo nước này tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới trong nội địa, cả bốn ca mắc mới đều từ bên ngoài về. Hiện Trung Quốc có 83.040 ca mắc, gồm 4.634 ca tử vong và 78.341 ca hồi phục, chỉ còn 65 ca đang điều trị.

Theo báo cáo cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 8-6, nước này có thêm 38 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn quốc len 11.814 ca. Trong số 38 ca nhiễm mới có 33 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tất cả đều ở khu vực Seoul. Mặc dù số ca mắc mới đã ở mức dưới 50 ca, song nhà chức trách Hàn Quốc vẫn nâng cao cảnh giác tại các ổ dịch nhỏ lẻ tại các khu vực đông dân cư tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận.

Nhật Bản ngày 7-6 ghi nhận thêm 38 ca Covid-19 và hai ca tử vong mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 và tử vong trên toàn quốc lên lần lượt là 17.141 và 916 ca. Bộ y tế Nhật Bản ngày 7-6 đã công bố kế hoạch tăng tốc quá trình phát triển và sản xuất vaccine chống Covid-19 để nhanh chóng đưa ra tiêm chủng trong cộng đồng.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới sáng 8-6, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông-Nam Á (ASEAN) có thêm 1.639 ca nhiễm mới so với một ngày trước, nâng tổng số ca nhiễm lên 103.305 ca. Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 3.062 người dân Đông-Nam Á, tăng 59 ca so với một ngày trước đó.

Trong khu vực, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại Indonesia và Singapore. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Singapore cao nhất, song Indonesia hiện vẫn là “ổ dịch” nghiêm trọng nhất khu vực, với tổng cộng 1.851 người tử vong. Các quốc gia khác gồm Việt Nam, Lào, Cambodia, Myanmar và Brunei vẫn giữ được đà tích cực không có ca lây nhiễm trong cộng đồng nhiều ngày qua.

Trung Đông-Bắc Phi

Bộ Y tế Iran thông báo, nước nàychứng kiến số ca mắc mới tăng mạnh, khiến tổng số ca mắc vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sác các quốc gia bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhất thế giới. Trong vòng 24 giờ, nước này ghi nhận thêm 2.364 ca, nâng tổng số ca mắc mới trên toàn quốc lên 171.789 ca. Trong đó có 8.281 ca tử vong. Các quan chức y tế của Iran tiếp tục hối thúc người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt là khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi nước này bắt đầu khởi động lại các hoạt động kinh doanh và hoạt động xã hội.

Ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 2, ở mức 1.427 ca, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 20.342, trong đó có 357 ca tử vong, nhà chức trách Afghanistan hối thúc người dân tuân thủ các biện pháp hạn chế ngăn chặn Covid-19, đặc biệt ở các thành phố lớn. Thứ trưởng Y tế nước này Whaid Majroh cũng cảnh báo, tình trạng lơ là các biện pháp hạn chế hiện nay ở thủ đô Kabul là nhân tố chính làm gia tăng số ca mắc tại thủ đô trong những ngày qua.

Bộ Y tế Saudi Arabia thông báo nước này lần đầu ghi nhận số ca mắc mới trong ngày vượt 3.000 ca khi có thêm 3.045 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca lên 101.914 ca, trong đó có 712 ca tử vong.

Bộ Giáo dục Israel ngày 7-6 cho biết 130 trường học và nhà trẻ đã bị đóng cửa do xảy ra tình trạng học sinh và giáo viên mắc Covid-19 trong vòng 10 ngày qua. Israel hiện cách ly 17.605 học sinh và giáo viên, tăng thêm 1.282 người so với ngày 6-6. Trong ngày 7-6, Israel đã ghi nhận thêm 111 ca nhiễm mới, đưa tổng số lên 17.863 ca, trong đó có 298 ca tử vong. Giới chức y tế nước Israel cũng bày tỏ lo ngại về một đợt bùng dịch mới ở khu vực Jaffa, khi đã có khoảng 10 người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong những ngày gần đây.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44775502-gia-tang-lay-nhiem-hon-7-trieu-nguoi-tren-the-gioi-mac-covid-19.html