Gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành trong sinh viên tình nguyện

Sáng ngày 23/8, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Cán bộ đoàn trường học toàn quốc năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021, chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam dự và chủ trị Hội nghị.

Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hoạt động chào mừng ĐH Đảng các cấp thông qua các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2019 - 2020 diễn ra sáng ngày 23/8, tại 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2019 - 2020 diễn ra sáng ngày 23/8, tại 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Theo đó, đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, về quyền công dân trong việc thực hiện bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử Quốc hội khóa XV.

Đẩy mạnh triển khai hiệu quả các phong trào, chú trọng hoạt động tình nguyện thường xuyên trong học sinh trung học phổ thông; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của đội hình tình nguyện trong sinh viên; tăng cường vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trong phong trào thanh niên tình nguyện.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn. Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Năm học 2020 - 2021, các cấp bộ Đoàn trong khối trường học phấn đấu vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 500.000 ý tưởng, sáng kiến; vận động ít nhất 170 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 20 dự án khởi nghiệp sáng tạo; giới thiệu ít nhất 100.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng trong đó có khoảng 70.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, năm học 2019 – 2020 vừa qua là một năm nhiều biến động. Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Việt Nam chúng ta cũng chịu nhiều tác động, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nhiều doanh nghiệp phá sản, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô...; tâm lý và đời sống nhân dân bị xáo trộn.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020.

Điều này đã gây ảnh hưởng lớn tới công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, tới tâm lý, đời sống của đoàn viên, sinh viên. Phần lớn các hoạt động, chương trình phải thay đổi kế hoạch, thay đổi phương thức tổ chức theo tình hình mới. Các cấp bộ Đoàn của chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc tập hợp, tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên; khó khăn trong công tác vận động các nguồn lực xã hội; một số chỉ tiêu đã đề ra cho năm học 2019 – 2020 không hoàn thành.

Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020, dự thảo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021, ngoài ra có rất nhiều giải pháp, mô hình hay, tiêu biểu trong triển khai các nội dung công tác Đoàn trường học đã được chia sẻ tại Hội nghị.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-doan-hoi/gia-tang-ham-luong-tri-thuc-gan-voi-chuyen-mon-chuyen-nganh-trong-sinh-vien-tinh-nguyen-1710030.tpo