Gia tăng ca mắc COVID-19, Bulgaria kéo dài tình trạng khẩn cấp

Ngày 24/6, Bộ trưởng Y tế Bulgaria Kiril Ananiev cho biết nước này sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 15/7 do số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục gia tăng tại nước này.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người tham gia giao thông nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại lối vào khu nghỉ dưỡng Bansko, Bulgaria ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người tham gia giao thông nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại lối vào khu nghỉ dưỡng Bansko, Bulgaria ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp của chính phủ, Bộ trưởng Ananiev cho biết dịch bệnh đang lây lan với tốc độ nhanh. Từ ngày 10-24/6, trung bình số ca nhiễm đã tăng gấp 3 lần (từ 26 ca lên tới 84 ca chỉ trong một ngày) so với giai đoạn 2 tuần trước đó. Bulgaria sẽ không áp đặt các biện pháp phòng chống mới hoặc áp trở lại các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn, nhưng sẽ tăng cường kiểm soát giãn cách xã hội, bắt buộc người dân đeo khẩu trang ở các nơi công cộng khép kín như tàu hỏa và xe buýt và tiếp tục lệnh cấm du lịch tới hầu hết các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Tại cuộc họp này, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov cho biết nếu các khán giả không tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội khi đến sân vận động để xem các trận thi đấu bóng đá trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia, ông sẽ ra lệnh tổ chức các trận thi đấu này ở trong nhà. Thủ tướng Borissov đưa ra tuyên bố trên sau khi xảy ra nhiều vụ khán giả vi phạm quy định giãn cách xã hội khi tới sân vận động xem bóng đá.

Hồi đầu tháng này, Bulgaria đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Tuy nhiên, tuần trước, nước này đã ghi nhận thêm 606 ca nhiễm mới, mức tăng trong tuần cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Ngày 24/6, Bulgaria đã ghi nhận khoảng 130 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 4.114 ca, trong đó có 208 ca tử vong.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Ukraine Maksym Stepanov cho biết nước này đang mở thêm bệnh viện để điều trị bệnh nhân COVID-19 để khắc phục tình trạng thiếu giường bệnh tại các cơ sở y tế được chỉ định điều trị bệnh nhân COVID-19 do số ca nhiễm gia tăng.

Sau khi dịch bùng phát, Ukraine đã phân chia bệnh viện thành hai tuyến. Một tuyến gồm các bệnh viện được trang bị tối tân tiếp nhận các bệnh nhân trong làn sóng dịch bệnh đầu tiên. Tuyến thứ hai là các bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân nếu các bệnh viện ở tuyến trên bị quá tải. Theo Bộ trưởng Stepanov, do số bệnh nhân mắc COVID-19 gia tăng, nên nước này cần mở thêm các bệnh viện ở tuyến dưới.

Với 940 ca nhiễm mới trong ngày 24/6, Ukraine đã ghi nhận số ca nhiễm trong ngày tăng cao, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 39.014 ca, trong đó có 1.051 ca tử vong. Phần lớn các ca nhiễm được ghi nhận ở miền Tây nước này và thủ đô Kiev. Theo các quan chức Ukraine, nguyên nhân khiến số ca nhiễm gia tăng ở nước này là do nhiều người dân không tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn về giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống khác.

Trong khi đó, sân bay Orly nằm ở phía Nam thủ đô Paris của Pháp sẽ trở lại hoạt động vào ngày 26/6 sau khi tạm đóng cửa từ ngày 31/3 vừa qua.

Theo kế hoạch, trong ngày 26/6 sẽ có 70 chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại sân bay này để thực hiện các hành trình tới 25 điểm đến, so với 600 chuyến cất cánh hạ cánh/ngày trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Các hãng hàng không như Air France, Transavia, easyJet, Vueling và Air Caraibe chiếm phần lớn các hoạt động hàng không tại sân bay Orly để thực hiện hành trình tới vùng Caribe, đảo Reunion, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Iceland và Croatia và một số nước khác. Giới chức sân bay dự báo sẽ phục vụ cho khoảng 8.000 lượt hành khách trong ngày 26/6, chiếm chưa tới 10% lượng khách trung bình khoảng 90.000 lượt người/ngày vào thời điểm trước dịch bệnh bùng phát.

Sân bay Orly sẽ mở thêm các dịch vụ bay trong tháng Bảy, tùy thuộc vào các nước Algeria, Maroc và Tunisia đã mở cửa biên giới hay chưa.

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/gia-tang-ca-mac-covid19-bulgaria-keo-dai-tinh-trang-khan-cap-20200624191548332.htm