Gia tài diễn xuất đáng nể ở tuổi 11 của sao nhí 'Kingdom'

Tuổi đời còn nhỏ nhưng Kim Kang Hoon - diễn viên thủ vai vương tử ở 'Kingdom' - đã góp mặt trong hàng loạt phim.

 Trong loạt phim đang gây chú ý Kingdom (Vương triều xác sống), Kim Kang Hoon hóa thân thành vương tử nhí - người nắm giữ ngai vàng sau khi thái tử Lee Chang (Joo Ji Hoon) tiêu diệt gia tộc Haewon Cho. Khi binh đoàn thây ma tạm thời được dẹp yên, Lee Chang không lên ngôi vua mà nhường lại cho vương tử nhí, dù nhân vật này không hề mang dòng màu hoàng tộc. Cậu bé thực tế là con trai của Moo Young - cận vệ của thái tử họ Lee. Vương tử nhí được dự đoán sẽ là nhân vật chủ chốt ở mùa 3 Kingdom.

Trong loạt phim đang gây chú ý Kingdom (Vương triều xác sống), Kim Kang Hoon hóa thân thành vương tử nhí - người nắm giữ ngai vàng sau khi thái tử Lee Chang (Joo Ji Hoon) tiêu diệt gia tộc Haewon Cho. Khi binh đoàn thây ma tạm thời được dẹp yên, Lee Chang không lên ngôi vua mà nhường lại cho vương tử nhí, dù nhân vật này không hề mang dòng màu hoàng tộc. Cậu bé thực tế là con trai của Moo Young - cận vệ của thái tử họ Lee. Vương tử nhí được dự đoán sẽ là nhân vật chủ chốt ở mùa 3 Kingdom.

Kingdom là một trong số nhiều dự án đình đám mà Kim Kang Hoon có cơ hội góp mặt. Sinh năm 2009, ngôi sao nhí sớm xuất hiện trên màn ảnh từ năm 5 tuổi. Bộ phim đầu tiên của Kim Kang Hoon là Pride and Prejudice (2014). Kể từ đó, mỗi năm, nam diễn viên 11 tuổi tham gia diễn xuất trong 1 đến 3 phim truyền hình hoặc điện ảnh.

Trong 6 năm, Kim Kang Hoon “bỏ túi” khoảng 17 tựa phim truyền hình và 5 tác phẩm điện ảnh. Những bộ phim nổi bật của sao nhí có thể kể đến là Mr.Sunshine, Hotel del Luna, When the Camellia Blooms, Exit, Kingdom mùa 2… Đặc biệt, nhờ vai diễn Kang Pil Gu - con trai của nữ chính Oh Dong Baek (Gong Hyo Jin) ở When the Camellia Blooms, Kim Kang Hoon được xướng tên cho hạng mục Nam diễn viên trẻ xuất sắc trong khuôn khổ Giải thưởng Truyền hình KBS năm 2019.

Tuổi đời còn nhỏ nhưng sao nhí họ Kim đã chứng tỏ bản thân có tố chất diễn viên. Kim Kang Hoon thể hiện những phân cảnh đòi hỏi nội tâm tự nhiên và chân thật, dễ khơi gợi sự đồng cảm trong lòng khán giả. Khi sánh vai cùng các tiền bối trên màn ảnh, nam diễn viên 11 tuổi không hề “lép vế” mà vẫn thu hút sự quan tâm của một bộ phận người hâm mộ.

Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh, ngoài đời, Kim Kang Hoon cũng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram của sao nhí có 104 nghìn lượt theo dõi. Mỗi bài đăng của Kim Kang Hoon nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Cậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc làm việc trên phim trường, hậu trường quay quảng cáo, chụp hình họa báo hay giao lưu với các tiền bối và đồng nghiệp cùng tuổi trên trường quay.

Khán giả yêu mến Kim Kang Hoon bởi ngoài tài năng, cậu còn sở hữu ngoại hình dễ thương, có nhiều nét tương đồng với V (Kim Tae Hyung) - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Sao nhí cũng có tính cách thú vị, thân thiện và cởi mở.

Năm 2019, xuất hiện trong chương trình Happy Together 4 của đài KBS2, Kim Kang Hoon thành thật chia sẻ cậu đã có bạn gái. Nam diễn viên 11 tuổi còn hồn nhiên kể lại với MC cùng các khách mời về cách tỏ tình sau một tháng phải lòng cô bạn.

Kim Kang Hoon là một trong những diễn viên nhí được săn đón nhất hiện tại. Với ngoại hình sáng, đôi mắt có hồn và khả năng bộc lộ cảm xúc tự nhiên, ngôi sao sinh năm 2009 có tiềm năng tiến xa hơn trên con đường diễn xuất trong tương lai.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/gia-tai-dien-xuat-dang-ne-o-tuoi-11-cua-sao-nhi-kingdom-post1061722.html