Giả sư vào chợ xin tiền trong mùa Vu lan

Sáng 29-8, theo dõi một người mặc pháp y hệ phái Phật giáo Khất sĩ đi xin tiền tại chợ Hòa Bình có biểu hiện không phù hợp, cơ quan chức năng phường 5 - Q.5, TP.HCM đã mời về làm việc.

P.B.Thiện tại cơ quan công an phường 5 - Ảnh do Công an phường 5 -Q.5 cung cấp

Tại trụ sở Công an phường 5 - Q.5, đối tượng khai nhận tên là P.B.Thiện, 40 tuổi, giả sư để đi xin tiền của bá tánh tại TP.HCM nửa tháng gần đây.

Theo lời khai, đối tượng P.B.Thiện, quê quán tại Bình Thuận. Hiện tại tỉnh Bình Thuận không cho khất thực được nên đối tượng đã vào TP.HCM sắm áo cà-sa đến các nơi công cộng để xin tiền, mỗi ngày được khoảng 1,5 triệu đồng.

Cũng tại Công an phường 5 - Q.5, đối tượng P.B.Thiện đã trưng dẫn một số giấy tờ cá nhân, trong đó giấy chứng nhận tu tại một tịnh xá ở tỉnh Bình Thuận, được đi khất thực. Đối tượng bước đầu cũng đã khai nhận số tiền "khất thực" được chia có phần cho một cá nhân khác.

Cơ quan chức năng đã thông báo với Ban Trị sự GHPGVN Q.5 và đang điều tra, phối hợp xác minh làm rõ.

Giác Nghiêm - Hạnh Ý

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/tintuc/2020/08/30/1ec0db/