Giá rét, hot trend trùm nguyên chăn bông phi xe máy gây bão mạng

Những ngày lạnh giá như đóng băng miền Bắc, không chỉ đốt lửa sưởi ngoài đường, hàng loạt hình ảnh thanh niên trùm cả chăn lên người phóng xe tay ga xịn gây chú ý mạng xã hội

Mới đây một trang mạng xã hội đông thành viên của Quảng Ninh đã đăng tải hình ảnh một người đàn ông đầu đội mũ cối và quấn quanh người chiếc chăn bông màu hồng và điều đặc biệt là đang điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Hình ảnh gây bão mạng xã hội

Hình ảnh gây bão mạng xã hội

Ngay lập tức hình ảnh này đã thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Phần lớn mọi người lên tiếng phản đối cách chống rét của người đàn ông này:

"Nhìn nguy hiểm quá, trong quá trình di chuyển, sẽ có lúc chăn tuột ra, vừa chạy xe vừa giữ chăn, ai chắc sẽ an toàn tuyệt đối, ko những nguy hiểm cho mình mà còn hệ lụy đến người khác"

"Trời rét thật, nhưng làm như này thì quá nguy hiểm. Gió lớn phát thì bay luôn cả chăn gây mất mạng như chơi. Xe SH này bằng tiền con moning 4 chỗ rồi đi cho khỏi mưa gió"

"Có khi anh ta mang chăn đi giặt, tiện thể chống rét luôn mà thôi"

"Đề nghị công an phạt thật nặng vì đi như này sẽ gây mất an toàn giao thông, không đội mũ bảo hiểm. Và hành vi này tuyên truyền khiến người khác đua đòi theo thành loạn".

"Dùng chăn như này quá nguy hiểm, lỡ khi nào cuốn luôn vào bánh xe thì không biết hậu quả ra sao"

Những ngày này, bất cứ ai ra đường cũng cảm nhận được cái rét thấu xương khi nền nhiệt Bắc Bộ giảm vì nền nhiệt tăng cường.

Sáng nay (17/12), Hà Nội rét đậm với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng từ 12-13 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất là 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 9 độ.

Đối mặt với đợt rét được đánh giá là là lạnh nhất từ đầu mùa đông, ra đường mang theo chăn bỗng trở thành độc chiêu chống rét mới của giới trẻ. Phía dưới bài đăng là hàng trăm bình luận của cộng đồng mạng, trong đó có những hình ảnh giới trẻ dùng chăn chống rét mọi lúc mọi nơi khiến người đọc cười "ra nước mắt".

Hai bạn trẻ đi học cũng dùng chăn để giữ ấm. Ảnh: Mai Anh

Thêm một chiếc áo choàng bằng chăn được người dân sử dụng khi đi đường. Ảnh: Phương Linh

Thêm một người ngồi sau cũng quấn chăn giữ ấm. Ảnh: Chính Vũ

Một trường hợp dùng chăn đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm đã được CSGT tiếp cận và xử lý

Lam Giang

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/nong-tren-mang/nguoi-dan-ong-quan-chan-hong-di-xe-may-gay-bao-mang-xa-hoi-272643.html