Giá rét bao trùm miền Bắc, Trung Bộ giảm mưa

Nền nhiệt tại các tỉnh thành phố tại miền Bắc hôm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp, phổ biến ở mức 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ; trời rét buốt. Tại miền Trung, mưa giông giảm dần.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền cả nước ngày thứ sáu (9/12), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Người Hà Nội ra đường trong những ngày giá rét.

Người Hà Nội ra đường trong những ngày giá rét.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 24-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; cao nhất 20-23 độ. Phía Nam trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất; có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

N.Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/gia-ret-bao-trum-mien-bac-trung-bo-giam-mua-i677072/