Giá phòng khách sạn tăng 53 lần vì chung kết Champions League

Để thưởng thức trận chung kết Champions League sắp tới, CĐV của Liverpool và Real đều phải trả những món tiền khổng lồ từ vé máy bay, phòng nghỉ cho đến vé vào sân.

Với sức nóng của trận chung kết Champions League năm nay, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đang vấp phải sự chỉ trích từ phía các CĐV của Liverpool và Real Madrid khi khâu tổ chức gặp nhiều hạn chế.

Kênh CNN cho biết sân vân động NSC Olimpiyskiy của thành phố Kiev - nơi sẽ diễn ra trận đấu quan trọng nhất của châu Âu mùa giải này - vốn có sức chứa 70.000 chỗ ngồi nhưng bị rút xuống chỉ có 63.000 ghế.

Sân NSC Olimpiyskiy sẽ diễn ra trận chung kết Champions League năm nay.

Mỗi CLB Liverpool và Real đều được bố trí 16.626 vé vào sân, khiến cho đại diện nước Anh thậm chí còn phải bốc thăm để phân phát vé cho người hâm mộ.

Không chỉ dừng lại ở đó, sức hấp dẫn của trận đấu này còn khiến cho các hãng hàng không và khách sạn tranh thủ "đục nước béo cò", tăng giá dịch vụ khiến các CĐV đang trải qua phen khốn đốn.

Tính đến ngày 21/5, trên trang booking, phòng cho một người tại khách sạn Hotel Verhovina (Kiev) đặt ngày 26/5 có giá lên tới 1.115 USD. Trong khi đó, chỉ chưa đến 1 tuần sau, giá phòng ngày 2/6 về mức 21 USD. Đây là mức tăng giá gây choáng váng cho du khách với mức tăng gấp 53 lần.

Tương tự, giá thuê căn hộ lưu trú bình dân tại Kiev giờ đây đội lên mức khoảng 5.686 USD. Đây là mức giá hoàn toàn có thể thuê được phòng trong khách sạn sang trọng trên thế giới. Tại khách sạn cao cấp InterContinental Kiev giờ đây đã không còn phòng trống.

Tuy nhiên, vẫn có những người dân Kiev hào phóng, đối xử hiếu khách với những CĐV cuồng nhiệt của 2 đội bóng. Trên mạng xã hội, họ thông báo về việc sẵn sàng chia sẻ phòng và ghế sofa ở nhà mình cho các fan của Liverpool và Real Madrid.

CĐV Liverpool rất khó có vé vào sân theo dõi trận chung kết.

Một CĐV trung thành có tên Roberts, cùng Liverpool phiêu lưu khắp châu Âu cho biết: "Trên Internet có những phòng được quảng cáo với giá 10.000 bảng. Tốt nhất là tôi ngủ trong xe tải".

Giá phòng đã đắt đỏ, nhưng để di chuyển đến Kiev cũng là hành trình gian nan. Trên trang SkyScanner, vé khứ hồi từ London Gatwick tới Kiev, đi ngày 25/5 và về ngày 27/5 là 1.633 USD. Giá vé nhanh chóng tụt xuống gấp 4 lần nếu bạn lùi chuyến bay xuống 1 tuần.

Vé vào xem trận chung kết được UEFA bán với giá 530 USD Khi lên mạng tìm kiếm, giá vé có thể được chào bán lên tới đến 4.000 USD.

"Thật không công bằng khi trận chung kết lại không thể được tổ chức ở sân vận động lớn, trong một thành phố có cơ sở hạ tầng tốt hơn để giải quyết được tình trạng quá tải này. Vé bán trên mạng là mức giá quá vô lý. Nó là thuế đánh vào sự trung thành và đam mê của bạn đối với đội bóng thì đúng hơn", Roberts chia sẻ.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-phong-khach-san-tang-53-lan-vi-chung-ket-champions-league-post844943.html