Giá phải trả của nhóm cướp trẻ từng gây hoang mang dư luận ở TP HCM

Nhóm cướp có tuổi đời từ 17 đến 23 đã gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn trên địa bàn TP HCM trong năm 2021.

Ngày 29-5, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm 5 bị cáo gồm Từ Văn Tuyền (SN 2005), Nguyễn Thành Luân (SN 1998), Trương Nhật Huy (SN 2003), Từ Văn Huyền (SN 2003), Trương Văn Tâm (SN 2004; cùng ngụ TP HCM) về các tội "Cướp tài sản", "Cướp giật tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Phiên xét xử diễn ra dưới hình thức trực tuyến giữa các điểm cầu TAND TP HCM và nhà tạm giữ trại giam T30 Củ Chi.

Các bị cáo gây ra nhiều vụ cướp, trộm trên địa bàn quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh (TP HCM) trong khoảng thời gian từ ngày 4-4-2021 đến 15-6-2021. Thời điểm đó, bị cáo lớn tuổi nhất mới 23 tuổi, bị cáo nhỏ tuổi nhất 17 tuổi.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử

Các bị cáo bị đưa ra xét xử

Vụ thứ nhất xảy ra vào rạng sáng ngày 4-4-2021. Lúc này, Huy lái xe chở Tâm mang theo dao tự chế chạy trên đường để tìm "con mồi". Đến đường Nguyễn Văn Linh, Tâm nhìn thấy chị L.T.S.L đang dừng xe máy để nghe điện thoại liền áp sát, đẩy nạn nhân khỏi xe máy, dùng dao uy hiếp và cướp được xe máy.

Một cán bộ trinh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh nghe thấy tiếng tri hô nên đuổi theo nhưng không kịp. Các đối tượng mang bán xe được 7,5 triệu đồng.

Vụ thứ 2 xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 8-6-2021. Luân, Tuyền, Huy, Huyền chở nhau trên 2 xe máy, đến địa bàn quận 8, nhóm cướp thấy anh N.N.H chở bạn ngồi sau liền áp sát, dùng dao chém vào vai anh H. rồi đạp xe khiến nạn nhân ngã xuống đường. Anh H. và bạn bỏ chạy thì bị nhóm này cầm dao đuổi theo, uy hiếp lấy chìa khóa. Sau khi cướp được xe máy, cả nhóm mang bán được 4,5 triệu đồng.

Vụ thứ 3 xảy ra vào 2 giờ ngày 9-6-2021, Huyền chở Luân, Huy đi mua bánh mì, nhìn thấy xe máy của anh Phan Văn Tây dựng trước quán cà phê liền phá khóa, trộm xe. Cả 3 bán xe máy được 7 triệu đồng.

Vụ thứ 4 xảy ra vào 21 giờ 45 phút ngày 10-6-2021, Huy lái xe máy (chiếm đoạt được của anh Phan Văn Tây), chở Tuyền mang theo dao, Huyền chở Luân chạy trên nhiều tuyến đường để cướp tài sản. Nhóm cướp thấy chị C.K.N chạy xe máy một mình thì chặn đầu xe khiến chị Ngân ngã rồi cầm dao uy hiếp nên chị N. hoảng sợ bỏ xe lại. Sau đó, Tuyền mang xe về phòng trọ cất, sơn lại màu khác, làm mờ biển số để sử dụng.

Vụ thứ 5 xảy ra vào khoảng 19 giờ 15 ngày 15-6-2021, Tuyền chở Luân lưu thông sang quận 7, giật túi xách của chị N., rồi bán chiếc điện thoại bên trong túi xách được 1,1 triệu đồng. Riêng chị N. bị té xuống đường bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuyền 8 năm tù, Luân 12 năm tù, Huy 10 năm tù (tổng hợp với bản án trước đó là 10 năm 9 tháng tù), Tâm 6 năm 6 tháng tù, Huyền 10 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, các bị cáo Huyền, Tuyền, Huy và Luân còn khai nhận từ tháng 3-2021 đến ngày 11-6-2021 đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản và 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh. Tuy nhiên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM chưa xác định được bị hại. Do vậy, Cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm bị hại đối với các vụ nêu trên, khi nào làm rõ, xử lý sau.

Ý Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/gia-phai-tra-cua-nhom-cuop-tre-tung-gay-hoang-mang-du-luan-o-tp-hcm-202305291338424.htm