Giá nước sông Đuống cao vì… yếu tố khác

Theo lý giải của Hà Nội, giá bán của Nhà máy Nước mặt sông Đuống cao chỉ là tạm tính. Sở dĩ có sự chênh lệch về giá giữa nước sông Đuống với sông Đà là vì… có các yếu tố khác.

Tổng quan dự án Nhà máy Nước mặt sông Đống.

Sông Đuống kịp thời… hỗ trợ sông Đà!

Chiều 12/11, tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Võ Tuấn Anh - Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, Nhà máy Nước mặt sông Đuống được đầu tư xây dựng theo quy hoạch cấp nước của Hà Nội.

Với quy mô diện tích là hơn 64 ha tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, nhà máy được khởi công từ tháng 3/2017 đến 10/2019 hoàn thành giai đoạn 1. Giai đoạn này, nhà máy có công suất 300.000 m3/ngày đêm; Đến năm 2025 (giai đoạn 2) sẽ đạt 600.000 m3/ngày đêm. Giai đoạn 3 (năm 2030) sẽ đạt 900.000 m3/ngày đêm.

“Với tốc độ phát triển dân số Thủ đô như hiện nay, dự kiến nhu cầu nước sạch đến năm 2020 là 2 triệu m3/ngày đêm. Việc đầu tư bổ sung các nhà máy nước sạch là cấp thiết”, ông Võ Tuấn Anh nhấn mạnh.

“UBND TP Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để nghiệm thu tất cả hạng mục giai đoạn 1 trên cơ sở đó sẽ triển khai các bước tiếp theo giai đoạn 2…”, ông Võ Tuấn Anh nói.

Ông Hoàng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà máy cấp nước là rất quan trọng. TP Hà Nội đã hoàn thành 4 nhà máy cấp nước sạch, trong đó có Nhà máy Nước mặt sông Đuống.

Nhờ vậy phần nào đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân. “Sự cố nước sạch sông Đà vừa qua, Nhà máy Nước mặt sông Đuống đã hỗ trợ kịp thời, cấp nước cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng…”, ông Thắng cho hay.

Trước thông tin, Nhà máy Nước mặt sông Đuống chưa đủ điều kiện đã đưa vào sử dụng, ông Thắng nhấn mạnh: “Sở Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra thường xuyên, bảo đảm mới đưa vào sử dụng…”.

 Ông Vũ Việt Hà - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội lý giải về giá nước tại buổi giao ban báo chí.

Ông Vũ Việt Hà - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội lý giải về giá nước tại buổi giao ban báo chí.

Chênh lệch giá do chất lượng đầu vào

Vấn đề giá bán tạm tính của nước sông Đuống là 10.246 đồng/m3 và UBND TP Hà Nội bù giá gần 200 tỷ đồng bằng ngân sách được mang ra mổ xẻ tại cuộc giao ban. Văn bản 3310 của Hà Nội ngày 6/7/2017 đã chấp thuận giá bán nước sạch sông Đuống. Cụ thể, giá tối đa tạm tính năm 2017 là 10.246 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế VAT). Lộ trình tăng giá nước tối đa 7%/năm nhưng không vượt quá khung giá nước sạch sinh hoạt theo quy định của Bộ Tài chính.

Ông Vũ Việt Hà - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội lý giải, việc ký kết thực hiện thỏa thuận dịch vụ cấp nước này được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Trên cơ sở đề nghị của nhà đầu tư, để có căn cứ lập và tổ chức thực hiện dự án, thành phố đã có văn bản chấp thuận giá nước sạch tại thời điểm đó giá là tạm tính và là tối đa.

“Mức giá 10.246 đồng/m3 là mức giá tạm tính tối đa. Nó phục vụ cho việc ký kết thỏa thuận dịch vụ cấp nước trong quá trình lập và tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Đây không phải giá bán đến người tiêu dùng hoặc các đơn vị bán lẻ” - ông Vũ Việt Hà nhấn mạnh. Thời gian tới, khi quyết toán, sẽ có kiểm toán đối với dự án này; Sau quyết toán sẽ xác định được chi phí chính thức. Khi đó sẽ xác định được chính xác giá thành sản xuất của nước sông Đuống.

Lý giải vì sao giá nước sông Đuống lại cao hơn sông Đà, ông Hà khẳng định, nguyên tắc tính giá là giống nhau nhưng nhà máy có các yếu tố khác nhau. “Công nghệ quyết định hiệu suất của các nhà máy là khác nhau… Chất lượng nguồn nước thô đầu vào khác nhau dẫn tới có sự lệch giá…”, ông Hà nói.

Trước câu hỏi về đầu tư của tư nhân vào nước sạch, đến chất lượng nước tại dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống, Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho rằng, đối với dự án Nhà máy Nước mặt sông Đuống, TP Hà Nội không nắm cổ phần chi phối.

Liên quan đến sự cố nước sạch sông Đà nhiễm dầu, ông Võ Tuấn Anh – cho biết, TP Hà Nội đang đợi kết quả điều tra từ phía cơ quan công an. Khi có kết luận, Hà Nội sẽ thông tin đến cơ quan báo chí. Việc miễn phí nước trong một tháng sau sự cố nước sạch sông Đà nhiễm dầu nhưng vẫn thu tiền, lãnh đạo Sở Xây dựng cho hay, đơn vị này sẽ tiếp nhận thông tin và yêu cầu Công ty Nước sạch sông Đà phải thực hiện đúng cam kết với người dân.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/gia-nuoc-song-duong-cao-vi-yeu-to-khac-4046771-b.html