Giá nhiên liệu tăng cao, nhiều nước Caribe nối lại nhập khẩu dầu từ Venezuela

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến chi phí nhiên liệu tăng cao trên toàn thế giới và việc nối lại chương trình nhập khẩu dầu thô từ Venezuela (PetroCaribe) sẽ mang lại lợi ích cho nhiều nước.

Một cơ sở lọc dầu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) tại Puerto La Cruz, bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Một cơ sở lọc dầu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) tại Puerto La Cruz, bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 6/7, Thủ tướng của Saint Vincent & Grenadines, ông Ralph Gonsalves, cho biết một số quốc gia Caribe đã nhất trí nối lại chương trình nhập khẩu dầu thô từ Venezuela (PetroCaribe), đồng thời yêu cầu Mỹ xóa bỏ các lệnh trừng phạt chống lại quốc gia Nam Mỹ này.

Thủ tướng Gonsalves nhấn mạnh rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến chi phí nhiên liệu tăng cao trên toàn thế giới và việc nối lại chương trình PetroCaribe sẽ mang lại lợi ích cho các nước thành viên của Tổ chức các quốc gia Đông Caribe (OECS), cũng như các thành viên của Cộng đồng Caribe (Caricom). Ông cũng khẳng định Saint Vincent & Grenadines sẽ yêu cầu Mỹ dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Venezuela, đặc biệt là những biện pháp gây khó khăn cho việc nối lại các hoạt động vận tải và quy trình thanh toán của PetroCaribe.

Tháng trước, lãnh đạo các đảo quốc Bahamas và Antigua & Barbuda cũng thúc giục Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận cản trở Venezuela xuất khẩu dầu để giảm bớt tác động ở Caribe do sự gia tăng toàn cầu giá năng lượng.

Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đồng ý tái khởi động các thỏa thuận trong chương trình PetroCaribe với mức chiết khấu 35% trên giá bán nhiên liệu, xóa bỏ khoản nợ 70 triệu USD mà Saint Vincent & Grenadines nợ liên minh dầu khí Petro Caribe, nhờ đó mà nợ quốc gia của đảo quốc này có thể giảm 9%. Chính phủ Venezuela cũng hứa sẽ giảm một nửa số nợ cho các nước thành viên khác của OECS.

Liên minh PetroCaribe được thành lập năm 2005 theo sáng kiến của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez nhằm thúc đẩy phối hợp khai thác, chế xuất, vận chuyển và cung cấp dầu khí giữa các nước trong khu vực để từ đó giải quyết các vấn đề dân sinh-xã hội khác. Theo Hiệp định Dầu mỏ tại vùng Caribe được ký kết năm 2005, 15 thành viên tham gia hiệp định này có thể hạn chế tác động của giá dầu cao thông qua việc trả chậm tới 40% tổng số tiền mua dầu của Venezuela trong 25 năm với mức lãi suất rất thấp là 1%.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt kinh tế chống lại Chính phủ Venezuela. Tháng 5 vừa qua, chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã thông báo sẽ dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt.

Mai Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/gia-nhien-lieu-tang-cao-nhieu-nuoc-caribe-noi-lai-nhap-khau-dau-tu-venezuela-20220707093808190.htm