Giả nhân viên trung tâm phát triển quỹ đất để lừa đảo

Ngày 27-11, Công an huyện Thống Nhất đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Điệp (31 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tháng 7-2018, nắm được thông tin UBND tỉnh hỗ trợ thêm tiền bồi thường cho các hộ dân trong dự án đường dây 500kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên (đã được đền bù đợt 1), Điệp giả danh là nhân viên của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thống Nhất đến nhà bà Tạ Thị Tươi (ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) nói mình có khả năng làm hồ sơ để Nhà nước bồi thường thêm cho bà Tươi trên 100 triệu đồng với điều kiện bà phải đưa cho Điệp 10 triệu đồng để đi lo lót. Tin lời, bà Tươi đã đưa tiền cho Điệp. Sau khi biết bà Tươi được huyện mời đến nhận tiền hỗ trợ, Điệp tìm đến nhà bà Tươi đòi chia thêm tiền. Bà Tươi đã báo cho cơ quan công an xử lý.

Hữu Thắng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201811/gia-nhan-vien-trung-tam-phat-trien-quy-dat-de-lua-dao-2922147/