Giá nhà quá đắt, 39 người sống chung căn hộ ở Thượng Hải

Cảnh sát Thượng Hải vừa giải tán một căn hộ với 39 người cùng thuê trọ. Sự việc một lần nữa dấy lên tranh cãi về an toàn nhà ở tại các thành phố lớn của Trung Quốc.

Căn hộ này rộng 90 m2, với 3 phòng ngủ, được bổ sung thêm 16 giường tầng ở khu vực sinh hoạt chung và một giường đơn ở phòng bếp, South China Morning Post ngày 19/6 đưa tin

Chủ nhân căn hộ cho một người họ Sun thuê với giá 2.000 USD mỗi tháng. Người này sau đó tiếp tục chia nhỏ căn hộ. Những người thuê trọ phải trả 109 USD cho một giường ngủ mỗi tháng.

Cảnh sát Thượng Hải thâm nhập căn hộ này hồi đầu tuần, sau khi nhận được nhiều thông tin phản ánh từ hàng xóm.

 Hình ảnh bên trong căn hộ có 39 người cung chung sống. Ảnh: SCMP.

Hình ảnh bên trong căn hộ có 39 người cung chung sống. Ảnh: SCMP.

Những người ở trọ sau đó bị buộc phải rời đi. Đa phần họ là nhân viên làm việc tại một nhà hàng gần khu căn hộ, thường làm việc về muộn vào ban đêm.

"Nhiều người trong số họ hút thuốc vào ban đêm và gọi điện thoại ầm ĩ ở hành lang", quản lý khu căn hộ phản ánh.

Cảnh sát cho biết việc quá nhiều người ở chung một căn hộ gây ra nguy cơ mất an toàn, như quá tải nguồn điện gây ra cháy nổ, hay làm cạn kiệt nguồn cung cấp nước của tòa nhà.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về an toàn nhà ở tại Trung Quốc và cuộc sống bấp bênh của người thu nhập thấp tại các đô thị lớn, nơi giá bất động sản cao chót vót.

Chi phí thuê căn hộ trung bình ở Thượng Hải là 14 USD/m2, tăng 14% so với quý IV năm 2020.

Những căn hộ cho nhiều người cùng thuê là hiện tượng phổ biến ở các siêu đô thị như Bắc Kinh hay Thượng Hải.

Chủ sở hữu hoặc người thuê trung gian chuyển đổi những căn hộ lớn thành những căn với diện tích nhỏ hơn, với mục đích tăng số người thuê nhà, và kiếm thêm lợi nhuận.

Nhiều thảm kịch đã xảy ra tại những khu căn hộ như vậy. Năm 2017, một vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu căn hộ tại Bắc Kinh, khiến 19 người thiệt mạng. Điều tra sau đó phát hiện những căn hộ ở tầng 1 và 2 đã bị chia thành nhiều phòng nhỏ hơn với hơn 400 người sinh sống.

Năm 2020, một tòa chung cư ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam bốc cháy, nguyên nhân do chập mạch nguồn điện do quá tải.

Điều tra sau đó phát hiện phần lớn các căn hộ trong tòa nhà bị phân chia thành những phòng nhỏ hơn để cho thuê theo nhóm.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-nha-qua-dat-39-nguoi-song-chung-can-ho-o-thuong-hai-post1228929.html