Giá nhà chung cư ở Seoul (Hàn Quốc) đang ở mức cao nhất trong gần 30 năm

Giá nhà chung cư ở khu vực thủ đô Seoul hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 28 năm trở lại đây.

Người dân di chuyển trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân di chuyển trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Thời điểm giá nhà chung cư tăng cao nhất là dưới thời Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in. Kết quả khảo sát 34 khu chung cư ở thủ đô Seoul của Liên minh Vì Công lý kinh tế Hàn Quốc (CCEJ) công bố ngày 23/7 cho thấy giá nhà chung cư tăng cao nhất sau 3 năm kể từ ngày ông Moon Jae-in trở thành tổng thống.

Cách đây ba năm, một căn chung cư diện tích 83 m2 có mức tăng 450 triệu won (gần 400.000 USD). Cũng căn nhà này dưới thời chính quyền Tổng thống Park Geun-hye chỉ có mức tăng là 150.000 USD và dưới thời chính quyền Tổng thống Roh Moo-hyun là 310.000 USD.
Cũng theo kết quả khảo sát của CCEJ, tỷ lệ tăng giá nhà chung cư dưới thời chính quyền Tổng thống Roh Moo-hyun giữ vị trí quán quân với 94%, tiếp đến là chính quyền Tổng thống Kim Dae-jung với 73% và chính quyền Tổng thống Moon Jae-in là 53%.

Ở giai đoạn đầu nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Kim Young-sam (1993-1998), chênh lệch giá nhà chung cư giữa khu vực quận Gangnam và những nơi khác là 9 triệu won (7.542 USD), song đến nay đã tăng 100 lần lên 920 triệu won (771.000 USD).
Trước đó, CCEJ đã công bố giá trung vị (mức giá chính giữa trong thứ tự giá bất động sản, còn được gọi là "giá tầm trung") của nhà chung cư ở thủ đô Seoul.

Theo đó, giá căn hộ chung cư tại khu vực này đã tăng 52% trong nửa nhiệm kỳ đầu của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in. Đây cũng là lý do khiến CCEJ đề nghị Chính phủ Hàn Quốc rút lại ưu đãi đặc biệt về thuế đối với người cho thuê bất động sản, áp giá trần chuyển nhượng và tăng mức thẩm định về giá đất./.

Anh Nguyên (P/v TTXVN tại Seoul)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/gia-nha-chung-cu-o-seoul-han-quoc-dang-o-muc-cao-nhat-trong-gan-30-nam/163620.html