Giả người dân đi làm ăn, thuê xe taxi vận chuyển ma túy ra Thủ đô tiêu thụ

Để vận chuyển ma túy ra Hà Nội tiêu thụ, 2 đối tượng Quốc và Long đã đóng giả là người dân đi làm ăn và thuê xe taxi để đi lại...

Tang vật thu giữ

Tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thái Quốc (sinh năm 1990, ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Đào Long (sinh năm 1983, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Trước đó, khoảng 3h ngày 20/10/2018, tại km 380 quốc lộ 1A (địa bàn xã Trường Lâm, Tĩnh Gia), tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT của phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Thanh Hóa do Trung tá Vũ Quốc Tường làm tổ trưởng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thái Quốc đang vận chuyển 3kg chất bột dạng tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) và khoảng 6,5 kg chất bột màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp).

Hai đối tượng Nguyễn Thái Quốc và Đào Long bị lực lượng công an bắt quả tang

Tiếp đó, khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác trên tiếp tục phát hiện, bắt giữ đối tượng Đào Long, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang vận chuyển 2kg ma túy đá, 194 viên ma túy tổng hợp và một khẩu súng thể thao với 6 viên đạn.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng này khai nhận: Để vận chuyển số ma túy trên ra Hà Nội tiêu thụ, cả 2 đối tượng này đã đóng giả là người dân đi làm ăn và thuê xe taxi để đi lại.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Theo Phương Mai/ vnmedia.vn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/gia-nguoi-dan-di-lam-an-thue-xe-taxi-van-chuyen-ma-tuy-ra-thu-do-tieu-thu-82381.html