Giá ngô tăng do tiến độ thu hoạch thấp hơn kỳ vọng

Giá ngô đã tăng lên trong phiên giao dịch sáng nay do thị trường lo ngại nguồn cung ngô có thể không được như kỳ vọng.

Vào lúc 7h38 sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá ngô theo hợp đồng có khối lượng giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã tăng 0,19% lên mức 3,87 USD/giạ (25,4 kg). Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá ngô cũng đã tăng 0,6%. Giá ngô tăng trong các phiên giao dịch gần đây chủ yếu do nguồn cung ngô thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Mặc dù đã có khoảng 41% diện tích gieo trồng ngô tại Hoa Kỳ được thu hoạch (theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ - USDA), cao hơn so với mức 30% của tuần trước nhưng con số này vẫn thấp con số 43% - mức trung bình mà thị trường dự báo. Bên cạnh đó, các dự báo thời tiết cho biết tuyết có thể rơi diện rộng tại các bang thuộc vùng Trung Tây - khu vực nông nghiệp lớn tại Hoa Kỳ và có thể khiến tiến độ thu hoạch các loại nông sản chậm hơn.

Giá đậu tương theo hợp đồng có khối lượng giao dịch nhiều nhất trên sàn CBOT được giữ ổn định tại mức 9,18-1/2 USD/giạ (27,2 kg). Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá đậu tương đã giảm xuống còn 9,16 USD/giạ - mức thấp nhất kể từ ngày 8/10/2019. Theo dữ liệu của USDA, hiện có khoảng 62% diện tích gieo trồng đậu tương tại Hoa Kỳ đã được thu hoạch, cao hơn so với mức 46% được ghi nhận vào đầu tuần trước. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức 78% của cùng kỳ năm 2018.

Giá lúa mì theo hợp đồng có khối lượng giao dịch nhiều nhất trên sàn CBOT đã tăng 0,2% lên mức 5,12-1/4 USD/giạ (27,2 kg), không thay đổi nhiều so với mức giá chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Chính phủ Hoa Kỳ giấu tên cho biết, thỏa thuận thương mại một phần giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể sẽ không được ký kết tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tới đây như kỳ vọng. Hội nghị APEC sẽ diễn ra tại Chile từ ngày 16/11/2019. Trước đó, vào ngày 19/10/2019, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận thương mại sơ bộ bên lề hội nghị APEC. Trong thời gian gần đây, các quan chức đại diện thương mại hai nước cũng cho biết hai bên đã gần như hoàn tất thỏa thuận thương mại phần 1.

Quang Đặng / Tổng hợp

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gia-ngo-tang-do-tien-do-thu-hoach-thap-hon-ky-vong-66307.htm