Giá ngô quốc tế có thể tăng cao trở lại trong thời gian tới

Giá ngô trên thị trường thế giới được dự báo có thể tăng cao trở lại như năm ngoái do thiếu hụt nguồn cung ngô.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá ngô trên thị trường hàng hóa vẫn ở mức thấp. Trong phiên giao dịch ngày 29/3 (theo giờ Việt Nam), giá ngô giao tháng 5/2019 trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đạt 373,25 cent/giạ (25,4 kg), giảm 0,2% so với phiên giao dịch ngày hôm qua và giảm 2,5% so với mức giá ghi nhận cuối năm 2018.

Giá ngô tại Hoa Kỳ giảm thấp do nhu cầu nhập khẩu ngô của Trung Quốc giảm trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có những xung đột thương mại. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tính từ tháng 10/2018 (thời điểm bắt đầu niên vụ 2018/2019) đến ngày 14/3/2019, Hoa Kỳ chỉ xuất khẩu được 158.300 tấn ngô sang Trung Quốc, giảm mạnh so với mức 313.800 tấn trong cùng thời kỳ của niên vụ 2017/2018. Các dự báo cũng cho thấy thị trường Hoa Kỳ sẽ dư cung khoảng 1,8 triệu giạ ngô trong năm nay.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định diễn biến trên thị trường ngô có thể đảo chiều trong thời gian tới trong bối cảnh tình trạng ngập lụt diễn ra tại khu vực Trung Tây Hoa Kỳ - khu vực trồng ngô chính của Hoa Kỳ và việc Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng gia tăng sử dụng xăng sinh học.

Hàng loạt bang vùng Trung Tây Hoa Kỳ đang trải qua đợt lũ lụt tồi tệ nhất kể từ đầu năm đến nay. Cơ quan Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo đợt lũ này có thể báo trước một mùa mưa lũ dữ dội sẽ diễn ra trong thời gian tới. Trước những diễn biến phức tạp của các đợt lũ, một số nhà phân tích trên thị trường nông sản đã nhận định giá ngô có thể chạm ngưỡng 3,75 USD/giạ như năm ngoái. Chỉ số giá ngô trung bình toàn quốc của Hoa Kỳ hiện chỉ ở mức 3,46 USD/giạ. Tuy nhiên, đà tăng giá của ngô Hoa Kỳ có thể bị kiềm chế bởi sự gia tăng nguồn cung ngô từ Brazil và Argentina.

Giá ngô còn được hỗ trợ từ việc Hoa Kỳ và Trung Quốc thay đổi chính sách sử dụng xăng sinh học. Cụ thể, Trung Quốc sẽ chính thức sử dụng xăng E10 vào năm 2020 và Hoa Kỳ đang đẩy mạnh việc chuyển sử dụng từ xăng E10 (chứa 10% ethanol) sang xăng E15 (chứa 15% ethanol). Trong năm ngoái, Hoa Kỳ đã sử dụng tới 5,5 tỷ giạ ngô để sản xuất xăng E10. Theo tính toán của một số chuyên gia, Hoa Kỳ cần sử dụng thêm 550 triệu giạ ngô để sản xuất xăng E11 thay vì xăng E10. Do đó, việc Hoa Kỳ chuyển sang sử dụng xăng E15 sẽ khiến lượng dự trữ ngô của Hoa Kỳ giảm mạnh, qua đó đẩy giá ngô tăng cao.

Đồng thời, việc Trung Quốc chuyển sang sử dụng xăng E10 sẽ khiến nhu cầu về ngô của nước này tăng đột biến. Lượng xăng mà Trung Quốc sẽ tiêu thụ trong năm 2020 ước đạt 49 triệu gallons , do đó lượng xăng E10 mà nước này tiêu thụ ước đạt khoảng 5 triệu gallons. Một số chuyên gia ước tính Trung Quốc chỉ đủ lượng ngô để sản xuất khoảng 1,5 triệu gallons mỗi năm. Do đó, nhu cầu nhập khẩu ngô của Trung Quốc có thể tăng cao trong thời gian tới, kéo theo đó là giá ngô tăng cao trên thị trường.

Công nghiệp chế biến, chế tạo hút hơn 200 tỷ USD vốn FDI trong quý I/2019

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gia-ngo-quoc-te-co-the-tang-cao-tro-lai-trong-thoi-gian-toi-61447.htm