Giả mua nhẫn vàng, đeo vào tay rồi bỏ chạy

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 11-5, đối tượng Trương Hoàng Phúc (SN 2001, quê Kiên Giang) đến tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ ở khu phố 3, phường An Phú, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) do ông Trần Minh Ðức (SN 1968, quê Quảng Ngãi) làm chủ.

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 11-5, đối tượng Trương Hoàng Phúc (SN 2001, quê Kiên Giang) đến tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ ở khu phố 3, phường An Phú, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) do ông Trần Minh Ðức (SN 1968, quê Quảng Ngãi) làm chủ.

Tại đây, Phúc giả vờ hỏi mua một chiếc nhẫn vàng có trọng lượng 1,6 chỉ. Khi chủ tiệm giao nhẫn, Phúc đeo vào tay để chụp ảnh rồi chạy ra đường leo lên xe máy bỏ trốn. Nghe tiếng tri hô cướp giật, người dân đuổi theo bắt giữ Phúc cùng tang vật bàn giao cho Công an phường An Phú xử lý theo thẩm quyền.

Nhiều quán game hoạt động bất chấp lệnh cấm

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang phối hợp Phòng chuyên môn UBND quận Nam Từ Liêm lập hồ sơ xử lý đối với quán Gaming House (quán chơi game) tại đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn. Trước đó, khi lực lượng chức năng kiểm tra quán, phát hiện 18 khách đang ngồi chơi game, không đeo khẩu trang, không giãn cách đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19. Cơ quan chức năng xác định, chủ quán là Ðỗ Minh Th (trú tại quận Hà Ðông, Hà Nội) đã không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử và áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh.

Lật xe công-ten-nơ chở 52 tấn gạo

Khoảng 10 giờ 50 phút, ngày 11-5, xe công-ten-nơ BKS 51R-220.64 do một nam tài xế chưa rõ danh tính điều khiển đi đến vòng xoay giao giữa quốc lộ 80 với đường ÐT.852B và đường Nguyễn Sinh Sắc thuộc địa bàn ấp Phú Long, xã Tân Phú Ðông, TP Sa Ðéc, bất ngờ lật ngang, dầu máy tràn ra đường. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Thời điểm bị lật, trên xe chở 52 tấn gạo. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều phương tiện chữa cháy đến phòng ngừa sự cố cháy nổ xảy ra.

Nhập lậu thuốc lá điện tử

Ngày 11-5, Ðội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, thuộc cục QLTT Lạng Sơn, phát hiện một đối tượng nam giới đi xe máy theo hướng quốc lộ 4B về TP Lạng Sơn, có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm. Khi phát hiện lực lượng chức năng phía sau, đối tượng đã rẽ vào Khu tập thể đường sắt (Ga Lạng Sơn), tại tổ 7, khối 11, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, bỏ lại trên sân khu tập thể hai bao tải mầu xanh. Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương và nhân dân, Ðội QLTT số 6 đã tiến hành khám đồ vật theo thủ tục hành chính về kiểm tra hàng hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có bốn thùng bìa các-tông chứa một loại hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam (nằm trong danh mục cấm) là thuốc lá điện tử. Kiểm đếm thực tế, có hơn 200 hộp thuốc lá vị hoa quả với tổng số lượng 2.230 điếu. Toàn bộ số thuốc lá nêu trên không có hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ liên quan. Trị giá hàng hóa theo giá thị trường ước tính hơn 200 triệu đồng. Ðội QLTT số 6 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa để xác minh, làm rõ chủ sở hữu tang vật và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lừa đảo, trộm tài sản

Ngày 11-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Lang Chánh đã điều tra rõ, bắt giữ Lê Thành Ðô (SN 2002) và Phạm Tuấn Anh (SN 2004) đều ở thị trấn Lang Chánh về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, hai đối tượng nghiện game cho nên thường lang thang, quan sát sơ hở, mất cảnh giác của người dân ở các khu dân cư, khu vực người lao động thường để xe máy bên đường vào rừng thu hoạch lâm sản, làm nương rẫy để tiếp cận, đột nhập lấy trộm xe máy. Từ tháng 3-2021 đến khi bị bắt, hai đối tượng đã lấy trộm bảy chiếc xe máy trên địa bàn huyện rồi đem xuống các huyện: Thọ Xuân, Ngọc Lặc tiêu thụ. Ngoài ra, hai đối tượng còn gây ra một số vụ lừa đảo, đem xe máy của bạn bè, người thân rồi mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/gia-mua-nhan-vang-deo-vao-tay-roi-bo-chay-645705/