Giá mít Thái rớt khắp nơi, ở đây dân lại đua nhau bỏ lúa gieo hạt mít

Giá mít Thái đang rớt khắp nơi, nhưng gần đây, nhiều nông dân ở các xã Phú Quới, Hòa Phú, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) bỏ trồng lúa chuyển sang ươm mít giống nguyên liệu trên đất ruộng.

Người dân cho biết, đây là loại mít nguyên liệu (ươm mít con) sau đó ghép với mít Thái siêu sớm trồng khoảng năm rưỡi là cho trái. Thời gian qua, loại mít trái này có giá khá cao, kéo theo cây giống mít Thái siêu sớm này cũng “sốt” giá từ 30.000- 40.000 đ/cây nhưng vẫn không đủ bán.

Nhiều nông dân bỏ trồng lúa chuyển sang ươm mít giống nguyên liệu trên đất ruộng.

Việc người dân tự chuyển đất trồng lúa sang ươm mít giống nguyên liệu để bán là đáng lo ngại. Bởi hiện giá mít trái giảm mạnh từ hơn 70.000đ xuống còn dưới 10.000 đ/kg vẫn khó bán. Mít trái rớt giá thì chắc chắn cây giống cũng phải ảnh hưởng, khó tiêu thụ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/gia-mit-thai-rot-khap-noi-o-day-dan-lai-dua-nhau-bo-lua-gieo-hat-mit-886566.html