Giả mạo điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 ở Khánh Hòa

Cơ quan chức năng Khánh Hòa khẳng định bảng điểm được một số người đưa lên mạng không phải điểm chuẩn lớp 10 năm học 2019-2020.

Bảng điểm chuẩn xét tuyển THPT đang lan truyền trên mạng xã hội được dẫn nguồn từ website của một tờ báo tại tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, ghi rõ điểm chuẩn các lớp chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và điểm chuẩn vào 20 trường THPT khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bảng điểm chuẩn xét tuyển THPT lan truyền trên mạng xã hội khiến phụ huynh, học sinh hoang mang. Ảnh minh họa / VOV.

Bảng điểm chuẩn xét tuyển THPT lan truyền trên mạng xã hội khiến phụ huynh, học sinh hoang mang. Ảnh minh họa / VOV.

Bảng điểm này đã làm nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang, sau khi tỉnh Khánh Hòa công bố kết quả thi tuyển. Tuy nhiên, đây là điểm chuẩn của kỳ thi vào lớp 10 của Khánh Hòa năm học 2010-2011, được đăng từ 9 năm trước.

Bà Hoàng Thị Lý, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện chưa có điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019-2020. Hội đồng tuyển sinh của sở đang làm việc và dự kiến công bố vào ngày 29/6.

"Thông tin giả mạo thôi, từ 6-7 năm trước đưa lên mạng xã hội như vậy thôi chứ đâu có. Sớm nhất cũng đến ngày 29/6 mới giải quyết xong điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10, sẽ công bố trên website của sở, các trường THPT, phòng giáo dục và phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh", bà Lý cho hay.

Theo Thái Bình / VOV

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-mao-diem-chuan-xet-tuyen-lop-10-o-khanh-hoa-post958161.html