Giả mạo công văn Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học vì bão số 5

Trưa 31/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Đà Nẵng khẳng định, văn bản lan truyền trên mạng xã hội về việc cho học sinh toàn TP nghỉ học vì bão số 5 là giả mạo.

Công văn giả mạo lan truyền trên mạng xã hội.

Công văn giả mạo lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 31/10, trên trang Facebook “Sở Giáo Dục và Đạo Tạo Thành Phố Đà Nẵng” lan truyền công văn số 1663, ký ngày 30/10 với nội dung: Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày 31/10/2019 và ngày 1/11/2019 để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng do mưa, lũ, gió lốc gây ra. Từ ngày 1/11/2019, tùy theo tình hình diễn biến mưa lũ, chủ động thông báo cho học sinh đi học hoặc nghỉ học và có kế hoạch học bù, đảm bảo an toàn tính mạng của học sinh, giáo viên”.

Công văn trên đóng dấu “Khẩn”, có dấu đỏ và Phó Giám đốc Trần Sỹ ký.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng khẳng định đây là công văn giả mạo.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng không có ai tên là Trần Sỹ. Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng không có trang facebook “Sở Giáo Dục và Đạo Tạo Thành Phố Đà Nẵng”.

Trang facebook không phải của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng chỉ có công văn 3205 ban hành ngày 30/10/2019 do Phó Giám đốc Trần Nguyễn Minh Thành ký, gửi các đơn vị, trường học trên địa bàn với nội dung yêu cầu các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến học sinh, giáo viên và phụ huynh để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Công văn lưu ý các trường học thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, đề phòng trường hợp cây đổ, điện giật.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác định danh tính đối tượng làm giả văn bản nói trên.

Quang Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gia-mao-cong-van-da-nang-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-vi-bao-so-5-356401.html