Giả làm xe ôm để cướp, hiếp cô gái giữa đêm khuya

Chở chị N tới địa điểm cần tới, đối tượng Nhị nhất quyết không lấy tiền. Khi chị N. vừa quay gót đi được vài mét thì Nhị lao theo khống chế, đẩy nạn nhân ngã xuống ruộng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trao đổi với PV vụ việc giả xe ôm hiếp dâm khách giữa đêm khuya, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Thủy cho hay, đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Nhị (SN 1985, ở xóm Ráng, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đối tượng Nhị được cơ quan công an xác định là người gây ra vụ cướp tài sản, hiếp dâm chị N. (trú tại huyện Yên Thủy) vào khuya ngày 26/4/2018, ở khu vực xóm Đồng (xã Yên Yên Trị, huyện Yên Thủy).

Theo trình báo ban đầu của nạn nhân, khoảng 23h ngày 26/4, chị đi xe khách từ Thái Nguyên về Yên Thủy. Tuy nhiên khi đi đến khu vực xã Yên Lạc (Yên Thủy) thì chị N. xuống xe và được Bùi Văn Nhị là xe ôm đã đi xe.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: QT.

Đối tượng chở chị N. đến khu vực xóm Á Đồng thì chị N. xuống và trả tiền, nhưng đối tượng không lấy. Khi chị N. đi được vài mét thì bị đối tượng đuổi theo khống chế, đẩy nạn nhân ngã xuống ruộng để nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Dù cho nạn nhân chống trả quyết liệt, rút điện thoại gọi người thân đến cứu nhưng đối tượng vẫn khống chế hiếp dâm nạn nhân, cướp đi một điện thoại di động.

Chị N. sau đó đã đạp ngã đối tượng rồi bỏ chạy và đến cơ quan chức năng trình báo về vụ việc. Đối tượng Nhị ngay sau đó đã bị bắt giữ và bước đầu thừa nhận giả làm xe ôm để hiếp dâm, cướp tài sản.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/gia-lam-xe-om-de-cuop-hiep-co-gai-giua-dem-khuya-1049492.html