Giả làm phụ huynh vào cổng trường giật dây chuyền của hàng loạt học sinh

Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế đang vào cuộc điều tra, truy tìm hai người phụ nữ vào trường học trên địa bàn giật dây chuyền của học sinh.

 Trường Tiểu học Lăng Cô nơi xảy ra sự việc học sinh bị nữ tặc giật dây chuyền.

Trường Tiểu học Lăng Cô nơi xảy ra sự việc học sinh bị nữ tặc giật dây chuyền.

Tối 11/3, trao đổi với phóng viên Gia Đình Mới, thầy Hoàng Ngọc Hiếu, Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết, 6 học sinh của trường đã bị hai người phụ nữ đứng ở cổng trường giật dây chuyền vàng bạc của các em đang đeo trên cổ.

Theo đó, khoảng gần 12 giờ ngày 7/3, chỉ trong 30 phút đứng ở cổng trường, hai nữ đối tượng này đã giả vờ thăm hỏi học sinh, chỉnh trang lại cổ áo, sửa khăn quàng và nhanh tay giật dây chuyền của các em.

Với thủ đoạn này, hai người phụ nữ bịt mặt trên đã giật dây chuyền của 6 học sinh. Trong đó có 2 dây chuyền vàng, 4 dây chuyền bạc, tổng giá trị tài sản hơn 5 triệu đồng.

Sự việc đã được lãnh đạo Trường tiểu học Lăng Cô báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc.

Theo bà Cái Thị Cẩm Hương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, phòng đã làm văn bản chỉ đạo các trường chấn chỉnh để không còn tình trạng học sinh mang trang sức khi đi học.

Hiện, cơ quan công an huyện Phú Lộc chỉ đạo điều tra, truy tìm 2 nữ quái trên và xử lý nghiêm.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/gia-lam-phu-huynh-vao-cong-truonggiat-day-chuyen-cua-hang-loat-hoc-sinh-d20985.html