Gia Lâm, Hà Nội: Dân bất an khi mương nước cao hơn nền nhà

Người dân tại xóm Mới, làng Vân, thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm (Hà Nội) cảm thấy bất an trước 'dự án' mương nước do xã Yên Viên xây dựng.

Khi có thông báo của chính quyền xã Yên Viên, huyện Gia Lâm về việc thực hiện “dự án” làm đường và cống thoát nước khiến người dân thôn Yên Viên vô cùng vui mừng, phấn khởi.

Nhiều hộ dân tại đây đã tự phá dỡ, giải phóng mặt bằng để ủng hộ chủ trương chính sách của nhà nước nhằm xây dựng con đường giao thông theo đúng quy hoạch và có hệ thống cống thoát nước.

Công trình xây dựng mương nước dài khoảng 100m, rộng khoảng 20cm, cao hơn móng nhà càng khiến người dân bất an khi mưa lớn.

Công trình xây dựng mương nước dài khoảng 100m, rộng khoảng 20cm, cao hơn móng nhà càng khiến người dân bất an khi mưa lớn.

Người dân xin được giấu tên tại thôn Yên Viên cho biết: UBND xã Yên Viên không tổ chức họp dân, không công bố bất kỳ tài liệu nào liên quan đến việc thực hiện xây dựng tuyến đường như: Phương án, sơ đồ hiện trạng, bản vẽ thi công, nhà thầu nào thi công và dự toán tuyến đường sẽ thực hiện.

“Được sự tuyên truyền vận động, cam kết của lãnh đạo Ủy ban nhân xã Yên Viên chúng tôi rất ủng hộ và nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Nhà nước. Nhưng khi dự án được triển khai xây dựng thì ai nấy cũng ngỡ ngàng, thất vọng.

Mương nước như con chạch, thi công nhếch nhác, không khả thi. Chúng tôi lo ngại chỉ cần trận mưa lớn là nước ngấm vào nhà, mương nông thì nước biết thoát đi đâu. Chỉ cần có trận mưa nhỏ nước có thể chảy vào nhà”, ông Đào Văn Lộc, một người dân ở đây nói.

Sân nhà người dân thấp hơn nhiều so với công trình mương, đường đang xây dựng

Mục sở thị, tuyến mương đang được thi công có chiều dài khoảng 100m. Mương có độ sâu khoảng 20 cm cao hơn nền nhà của nhiều hộ dân hai bên.

Chênh lệch độ cao của công trình so với móng nhà người dân

Liên quan đến việc thi công xây dựng công trình nói trên, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Kỷ - Chủ tịch UBND xã Yên Viên cho biết: Dự án xã hội hóa, xã làm theo quy định, nâng cấp. Nguồn vốn ở huyện hỗ trợ vật liệu, người dân phải bỏ công. Nếu họp dân không đồng ý làm nữa thì không làm nữa”.

Nhằm nâng cao tính hiệu quả cần thiết của công trình sử dụng ngân sách nhà nước, tránh gây thất thoát, lãng phí và tính hiệu quả của công trình, người dân xã Yên Viên kính đề nghị UBND huyện Gia Lâm, UBND TP. Hà Nội rà soát kế hoạch triển khai các công trình trên địa bàn xã Yên Viên.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/gia-lam-ha-noi-dan-bat-an-khi-muong-nuoc-cao-hon-nen-nha-d161834.html