Gia Lai: Xe khách lật ngửa đè chết người đi đường

Tài xế bẻ lái đột ngột để 'né' người qua đường khiến xe khách bị lật, đè lên ông Mai Thiêm và ông Hùng đang đứng bên đường.

 Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 30/6, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người thương vong xảy ra ở thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, xe khách biển số 47B-006.82 (nhà xe Quỳnh Nhi) do tài xế có tên Khả điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai. Đến đoạn qua thôn Phú Vinh, xã Ia Băng thì bất ngờ có một người băng qua đường. Tài xế đột ngột bẻ lái để "né" đã tông vào ông Mai Thiêm (70 tuổi, thôn Phú Vinh, xã Ia Băng) và ông Nguyễn Văn Hùng (thôn Phú Vinh, xã Ia Băng). Hậu quả ông Mai Thiêm tử vong, ông Hùng bị thương đã được đưa đi cấp cứu, may mắn khoảng 30 hành khách trên xe khách không ai bị thương.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/gia-lai-xe-khach-lat-ngua-de-chet-nguoi-di-duong-1434643.tpo