Gia Lai: Vợ đi nhậu về bị chồng đánh chết

Nghĩ mình phải làm việc vất vả còn vợ thì đi nhậu không đoái hoài tới công việc, Rah Lan Han vung tay đánh, đấm vợ đến chết.

Sáng 10/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Rah Lan Han (SN 1993, trú tại làng Mook Trang, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân trong vụ án chính là vợ của Han - chị Rơ Mah H’Hiên (SN 1994).

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, chiều ngày 6/3, hai vợ chồng Han cùng ở lại chòi rẫy thuộc Đội 21 (thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom).

Rah Lan Han tại cơ quan điều tra.

Rah Lan Han tại cơ quan điều tra.

Tại đây, trong khi Han làm việc nhà ở chòi rẫy thì chị H’Hiên đi nhậu. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, chị H’Hiên trở về thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn vì Han nghĩ vợ đi nhậu, bỏ bê việc nhà còn mình thì phải làm việc vất vả.

Trong lúc tranh cãi, Han không kiềm chế được đã dùng tay đấm vào mặt, đầu và người chị H’Hiên.

Sau đó chị H’Hiên được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

HIỀN MAI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/gia-lai-vo-di-nhau-ve-bi-chong-danh-chet-ar600118.html