Gia Lai: Vi phạm quản lý bảo vệ rừng, một trưởng ban bị khởi tố

Ngày 31/10/2019, Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đã xác nhận, Trưởng ban, Ban Quản lý bảo vệ rừng Ia Puch Phan Quốc Huy đã bị cơ quan chức năng khởi tố.

Ông Phan Quốc Huy bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trong thời gia làm kỹ thuật ban, ông Phan Quốc Huy đã không báo cáo cấp trên, thiếu trách nhiệm để Công ty Bình Dương (thuộc Binh đoàn 15) phá rừng với diện tích 589ha.

Trước đó ngày 26/9, bà Nguyễn Thị Hương - nguyên Trưởng ban Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Ia Puch cũng đã bị khởi tố.

Một gốc cây khác mới bị khai thác

Được biết, trong thời kỳ bà Nguyễn Thị Hương làm Trưởng ban, ông Phan Quốc Huy làm kỹ thuật đã để công ty Bình Dương phá ngoài đất rừng nghèo được giao là 589ha (trong đó gồm gần 580 ha rừng tự nhiên, 9,97 ha rừng phòng hộ). Đây là diện tích được xác định ngoài 2400ha rừng nghèo được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao cho công ty Bình Dương.

Vì vậy, Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) đã bắt giam đại tá Trần Văn Khanh và thượng úy Dương Công Tư. Tòa án Quân sự Quân khu 5 tại Đà Nẵng tiếp đó tuyên phạt 6 năm tù đối với nguyên đại tá Trần Văn Khanh và thượng úy Dương Công Tư 3 năm tù về tội "hủy hoại rừng" ở phiên sơ thẩm.

Triệt hạ rừng tự nhiên của các cá nhân tổ chức ở Chư Prông

Ngay khi Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc Phòng) chuyển hồ sơ, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức đã buông lỏng công tác quản lý để Công ty Bình Dương phá rừng.

Từ đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều - Công an Gia Lai đã khởi tố vụ án về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan đến vụ án, sở Nông nghiệp & Phát triển nông thônGia Lai cũng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Phan Quốc Huy để phục vụ công tác điều tra.

VĂN MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gia-lai-vi-pham-quan-ly-bao-ve-rung-mot-truong-ban-bi-khoi-to-20191101095430342.htm