Gia Lai: Truy tìm người trồng hơn 2.000 cây cần sa ở rẫy

Hơn 2.000 cây cần sa với tổng trọng lượng hơn 460kg vừa được công an huyện Chư Sê (Gia Lai) phát hiện được ở xã H'Bông. Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm chủ nhân của vườn cần sa này.

Ngày 10/10, công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết vừa kiểm tra và phát hiện trên diện tích khoảng 3 sào đất rẫy của người dân tại khu vực suối Ke, làng Ring, xã H’Bông có một khu vực trồng cây cần sa.

Các cây này đều có chiều cao từ 1,5 - 2,4m.

Công an huyện Chư Sê đang truy tìm chủ nhân của hơn 2.000 cây cần sa.

Công an huyện Chư Sê đang truy tìm chủ nhân của hơn 2.000 cây cần sa.

Sau khi kiểm đếm, lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số cây tang vật này với tổng số 2.177 cây cần sa có tổng trọng lượng khoảng 460kg.

Lực lượng chức năng đã nhổ bỏ, thu giữ số cây cần sa này; đồng thời điều tra, truy tìm đối tượng trồng cần sa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gia-lai-truy-tim-nguoi-trong-hon-2000-cay-can-sa-o-ray-89800.html